Na Uy đóng cửa một phần không phận do cảnh báo khủng bố

Na Uy ngày 26/7 đã đóng cửa một phần không phận của thành phố lớn thứ hai ở nước này là Bergen, đồng thời siết chặt kiểm tra ở biên giới, hai ngày sau khi nước này nhận được cảnh báo khủng bố.
Na Uy đóng cửa một phần không phận do cảnh báo khủng bố ảnh 1 Thủ tướng Na Uy trao đổi với Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder trong chuyến công du châu Âu của ông Holder hồi đầu tháng, đem theo lời cảnh báo khủng bố có thể tấn công châu Âu (Nguồn: AFP)

Na Uy ngày 26/7 đã đóng cửa một phần không phận của thành phố lớn thứ hai ở nước này là Bergen, đồng thời siết chặt kiểm tra ở biên giới, hai ngày sau khi nước này nhận được cảnh báo khủng bố.

Hôm 24/7, quốc gia Bắc Âu này đã đặt báo động ở mức cao nhất sau khi cơ quan tình báo PST nói rằng "gần đây đã nhận được thông tin một nhóm cực đoan từ Syria có thể đang lên kế hoạch tấn công khủng bố" nhằm vào Na Uy.

"Cảnh sát đã đề nghị Avinor (cơ quan điều hành sân bay) ban hành lệnh cấm bay qua trung tâm Bergen," cơ quan cảnh sát Na Uy cho biết.

Cảnh sát nói lệnh cấm bay được áp dụng đối với các chuyến bay tư nhân và hoạt động chính ở sân bay Bergen vẫn diễn ra bình thường.

Động thái trên của nhà chức trách Na Uy được đưa ra trong bối cảnh thế giới chưa hết bàng hoàng với ba vụ máy bay rơi liên tiếp của Malaysia, Đài Loan và Algeria khiến hơn 400 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục