Na Uy hỗ trợ Thừa Thiên-Huế phát triển bóng đá cộng đồng

Liên đoàn Bóng đá Na Uy vừa tài trợ Dự án phát triển bóng đá cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế giai đoạn 2016 -2019 với tổng nguồn vốn là trên 29,6 tỷ đồng.
Na Uy hỗ trợ Thừa Thiên-Huế phát triển bóng đá cộng đồng ảnh 1(Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)

Liên đoàn Bóng đá Na Uy vừa tài trợ Dự án phát triển bóng đá cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế giai đoạn 2016-2019 với tổng nguồn vốn là trên 29,6 tỷ đồng; trong đó vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài không hoàn lại của đối tác là trên 26,5 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao cho biết mục tiêu của Dự án nhằm tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và các tình nguyện viên, thành lập các câu lạc bộ bóng đá với sự tham gia của cộng đồng, giúp các em thiếu nhi và thanh thiếu niên có cơ hội tham gia vào các hoạt động bóng đá vui, dựa trên các lợi ích của chính các em, qua đó rèn luyện các kỹ năng sống.

Các hoạt động chính của Dự án là phát triển cơ cấu tổ chức của bóng đá cộng đồng; duy trì số lượng, chất lượng các câu lạc bộ bóng đá hiện có và thành lập mới 4 câu lạc bộ/năm tại các trường; tăng cường sự tham gia của các đối tượng trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng (khuyến khích học sinh nữ, các đối tượng thiệt thòi, học sinh dân tộc); nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của đội ngũ quản lý dự án, đối tác, hướng dẫn viên, trọng tài; nâng cao nhận thức và kỹ năng sống của người tham gia dự án, hạn chế tối đa sự kỳ thị và phân biệt đối xử; nâng cao nhận thức về giá trị của "Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam" và tinh thần tự nguyện của người tham gia, khuyến khích sự đóng góp của phụ huynh, trường học, cơ quan chức năng và cộng đồng.

Theo ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong hơn 10 năm qua, với sự hỗ trợ của Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam thuộc Liên đoàn bóng đá Na Uy, hơn 157 câu lạc bộ thuộc ngành giáo dục đã được thành lập, hoạt động hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên-Huế và quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

Riêng tại Thừa Thiên-Huế, dự án đã mang lại cơ hội vui chơi cho hơn 16.000 trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở và trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi ở 15 Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Dự án không chỉ tạo sân chơi bóng đá cho các em mà còn góp phần rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống, xây dựng trường học thân thiện tích cực, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học…

Thông qua Dự án phát triển bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (NFF/FFAV), Liên đoàn Bóng đá Na Uy và Liên đoàn Bóng đá Thừa Thiên-Huế (HFF) đã ký biên bản hợp tác về việc xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế trở thành mô hình mẫu về bóng đá phong trào tại Việt Nam để có thể nhân rộng ra các tỉnh thành khác trong cả nước.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục