Nadal đối đầu Djokovic ở trận "chung kết sớm" tại Monte Carlo

"Chung kết sớm" tại Monte Carlo Master 2015 giữa Novak Djokovic - Rafael Nadal cuối cùng cũng đã thành hiện thực khi hai tay vợt này vượt qua những đối thủ khó chơi ở tứ kết.
Nadal đối đầu Djokovic ở trận "chung kết sớm" tại Monte Carlo ảnh 1Nadal sẽ phục hận ở trận thua Djokovic ở chung kết Monte Carlo 2013? (Nguồn: AP)

Trận "chung kết sớm" tại Monte Carlo Master 2015 giữa Novak Djokovic - Rafael Nadal cuối cùng cũng đã thành hiện thực khi hai tay vợt này vượt qua những đối thủ khó chơi ở tứ kết.

Tay vợt số 1 thế giới đã có chiến thắng 6-0, 6-3 trước nhà đương kim vô địch US Open Marin Cilic, trong khi "Vua đất nện" trả sòng phẳng món nợ đã vay David Ferrer cũng ở tứ kết giải đấu này cách đây 1 năm bằng chiến thắng 6-4, 5-7 và 6-2.

 

Đây là lần thứ tư Djokovic và Nadal có dịp chạm trán nhau trong lịch sử giải Monte Carlo Masters. Cả ba lần trước đó đều diễn ra ở trận chung kết.

Trong ba lần chạm trán nhau trước đây, Rafa đã hai lần vượt qua Nole để đăng quang ở các năm 2009 và 2012. Trong khi đó, Djokovic chính là người chặn Nadal thực hiện giấc mơ lần thứ 9 lên ngôi giải đấu này khi giành chiến thắng ở trận chung kết năm 2013.

Với phong độ hiện tại, Djokovic đang được đánh giá cao hơn so với Nadal. Tuy nhiên, trên mặt sân sở trường, tay vợt người Tây Ban Nha luôn biết cách để khiến đối thủ phải ôm hận.

 

Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa hạt giống số 6 người Séc Tomas Berdych và hạt giống số 14 Gael Monfils của Pháp.

Berdych đã không phải tốn quá nhiều sức cho chiếc vé vào bán kết do Milos Raonic xin bỏ buộc khi tỷ số set 1 đang là 5-2 nghiêng về phía tay vợt người Cộng hòa Séc.

Trong khi đó, Monfils tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại giải đấu này. Sau chiến tích trước Roger Federer, anh tiếp tục khiến "tiểu Federer" Grigor Dimitrov phải nói lời chia tay Monte Carlo bằng chiến thắng thuyết phục 6-1, 6-3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục