Năm 2010 tăng tốc cắm mốc biên giới Việt-Lào

Cuộc họp Đoàn chuyên viên liên hợp cắm mốc biên giới Việt-Lào đã nhất trí lấy năm 2010 là năm tăng tốc cắm mốc biên giới hai nước.
Ngày 11/1, cuộc họp vòng VI của Đoàn chuyên viên liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam-Lào đã kết thúc tốt đẹp tại thủ đô Vientiane.

Cuộc họp đã tập trung bàn biện pháp triển khai kế hoạch cắm mốc năm 2010. Hai bên nhất trí lấy năm 2010 là năm tăng tốc cắm mốc, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu cắm 237 vị trí mốc, đồng thời hoàn thành số mốc chưa cắm được theo kế hoạch năm 2009.

Tại cuộc họp, hai bên cũng đã kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào trong năm 2009.

Cho đến nay, hai bên đã xác định được 190 vị trí mốc và xây dựng 141 cột mốc. Tuy nhiên, kết quả này chưa đạt chỉ tiêu đề ra, chủ yếu do thời tiết năm 2009 không thuận lợi, mưa nhiều, lại bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão lớn.

Để tránh mùa mưa trong năm nay, hai bên nhất trí tập trung triển khai cắm mốc trên thực địa trong 6 tháng đầu năm và thống nhất những quy định kỹ thuật cần thiết phục vụ cho công tác cắm mốc.

Ngoài ra, hai bên đã trao đổi các nội dung để chuẩn bị cho Hội nghị thường niên lần thứ XIX về biên giới Việt Nam-Lào dự kiến tổ chức cuối tháng 2/2010 tại Việt Nam.

Đoàn chuyên viên Việt Nam do ông Tôn Sinh Thành, Vụ trưởng Vụ Biên giới Phía Tây Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu biên giới Lào do ông Phoukhao Phommavongsa, Chánh Văn phòng Ban Biên giới quốc gia Lào làm Trưởng đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục