Năm 2010 thặng dư thương mại Nhật Bản tăng 153%

Thặng dư thương mại của Nhật năm 2010 đạt mức 6.770 tỷ yen (tương đương 82 tỷ USD), tăng 153,4% so với năm 2009, xuất khẩu tăng 24.4%.
Ngày 27/1, Chính phủ Nhật Bản cho biết nhờ nhu cầu tăng mạnh từ các nền kinh tế đang nổi, thặng dư thương mại của Nhật Bản năm 2010 đạt mức 6.770 tỷ yen (tương đương 82 tỷ USD), tăng 153,4% so với năm 2009.

Trong khi đó, xuất khẩu tăng 24,4%, mức tăng trưởng lần đầu tiên trong vòng ba năm qua.

Theo Bộ Thương mại Nhật Bản, năm 2010, xuất khẩu của Nhật Bản tăng lên 67.410 tỷ yen và nhập khẩu cũng lên tới 60.640 tỷ yen, tăng 17,7%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm máy móc và các loại xe cộ.

Thặng dư thương mại của Nhật Bản đạt mức tăng trưởng mạnh như vậy là nhờ xuất khẩu sang các nền kinh tế đang nổi ở châu Á, đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu hàng năm sang Trung Quốc đều đạt mức kỷ lục.

Chỉ riêng trong tháng 12/2010, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, và thặng dư thương mại lên tới 727,7 tỷ yen (tăng 34%), cao hơn con số dự đoán trước đó 474.800 tỷ yen.

Nhật Bản coi xuất khẩu là yếu tố có tầm quan trọng sống còn đối với sự phục hồi kinh tế, đồng thời dựa vào xuất khẩu để bù lại phần sụt giảm nhu cầu nội địa của chính nước này.

Hiện tượng suy giảm tăng trưởng xuất khẩu kéo dài trong suốt tám tháng của năm 2010 đã từng gây nhiều lo ngại về xu hướng phục hồi kinh tế của đất nước "Mặt trời mọc"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục