Năm 2010 thế giới mất 12 tỷ USD vì nạn cướp biển

Trong năm 2010, tổng thiệt hại kinh tế của thế giới do cướp biển gây ra là 12 tỷ USD, trong đó có 238 triệu USD tiền chuộc.
Tổ chức Hải dương quốc tế ngày 12/8 cho biết, trong năm 2010, trên các đại dương và biển thế giới đã xảy ra 276 vụ cướp biển và hơn 200 vụ cướp bất thành, tăng hơn 20% so với năm trước đó.

Báo cáo của tổ chức này cho biết vùng biển có hiểm họa cướp biển cao nhất là Biển Đông và Ấn Độ Dương, còn vùng biển xảy ra cướp biển nhiều nhất là khu vực Sừng châu Phi và Somalia.

Trong khi đó, Quỹ tương lai Trái đất, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Mỹ, cũng công bố một kết quả điều tra cho thấy trong năm 2010, tổng thiệt hại kinh tế của thế giới do cướp biển gây ra là 12 tỷ USD, trong đó có 238 triệu USD tiền chuộc.

Thời gian gần đây, nhằm đối phó với nạn cướp biển ngày càng gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương, nhất là tại khu vực Vịnh Aden, Liên hợp quốc và lực lượng hải quân quốc tế đã đẩy mạnh các hoạt động trấn áp và đưa ra xét xử các đối tượng phạm tội cướp biển. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục