“Năm vàng” cho kinh doanh

Năm 2011 sẽ là “năm vàng” cho người kinh doanh

Nhà chiêm tinh Vệ Đà Yuvaraj Sowma xuất thân từ Chennai, Ấn Độ cho biết năm nay sẽ là một “năm vàng” cho những người kinh doanh.
Các nhà phong thủy và chiêm tinh Malaysia cho rằng năm 2011 sẽ là một năm biến động, có thịnh, có suy và sáu tháng đầu năm sẽ tốt hơn đáng kể so với sáu tháng còn lại.

Nhà nghiên cứu địa lý-phong thủy Kenny Hoo cho biết năm 2011 sẽ là năm rất tốt cho các ngành ngân hàng, bảo hiểm, môi giới chứng khoán và liên quan đến kim loại.

Ông cho rằng trong năm nay, ngành công nghiệp xe hơi sẽ bùng nổ. Các ngành công nghiệp liên quan đến gỗ cũng sẽ phát triển mạnh, chẳng hạn như các ngành gỗ, đồ mộc, dầu cọ, cao su và ngành truyền thông.

Tuy nhiên, ông nói rằng sẽ có nhiều cơ hội ẩn trong năm nay, như ông gọi là Năm Hợp nhất, mà mọi người khó có thể nhìn thấy. Bởi vậy, mọi người sẽ cần phải tập trung trí tuệ, kiến thức và sức mạnh để sàng lọc các cơ hội từ những rủi ro.

Hoo cho biết “sao học thuật” năm nay nằm ở phía Tây-Nam. Cho nên ông khuyên mọi người nên kích hoạt nó bằng cách đảm bảo giữ cho khu vực này trong nhà được gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Và tốt nhất là bố trí khu vực này thành góc học tập và nghiên cứu. Ông cũng cảnh báo việc sửa chữa trong nhà nên tránh khu vực phía Tây, phía Đông và phía Nam.

Trong khi đó, nhà chiêm tinh Vệ Đà Yuvaraj Sowma xuất thân từ Chennai, Ấn Độ cho biết năm nay sẽ là một “năm vàng” cho những người kinh doanh, đặc biệt là cho những người kinh doanh vàng, dệt may, mỹ phẩm.

Theo Yuvaraj, những người sinh ra ở các cung Vrishabah (Kim Ngưu), Kataka (Cự Giải), Kanya (Xử Nữ), Vrischika (Hổ Cáp) và Kumbha (Bảo Bình) sẽ có một năm tốt đẹp hơn những người ở cung khác.

Ông cũng cho biết nếu Chính phủ Malaysia quyết định kêu gọi tổng tuyển cử sớm sẽ có lợi cho đảng cầm quyền bởi vì phe đối lập sẽ bị lôi kéo vào tranh cãi và đấu đá nội bộ trong năm 2011.

Trong khi đó, dự báo về tương lai của khu vực Đông Nam Á, Sáng lập gia Viện Khoa học Phong thủy Malaysia (MINGS), Giáo sư David Koh cho rằng năm 2011, khu vực này có thể phát triển tốt trong lĩnh vực kinh tế.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về nguy cơ thiên tai, dịch bệnh có khả năng bùng phát trong năm nay. Trong cuốn sách “Dự đoán của MINGS về năm Mão 2011” ông viết: “Thời tiết khô hạn trong tháng 6, tháng 7 có thể gây ra cháy rừng ở phía Đông, trong khi lũ lụt ở khu vực phía Bắc có thể xảy ra lại vào tháng 8, tháng 9.”

Giáo sư Koh nói thêm rằng có một dấu hiệu mạnh mẽ về một thảm họa lớn liên quan đến “nhiều nước” vào tháng 12 ở Thái Lan và Indonesia.

Không rõ các nhà phong thủy và chiêm tinh căn cứ vào sách vở nào để dự đoán, nhưng trên thực tế năm nào khu vực Đông Nam Á cũng xảy ra cháy rừng ở Indonesia vào khoảng tháng 6, tháng 7 và bão lũ ở Việt Nam, Thái Lan vào những tháng mưa sau đó.

Dự đoán của các nhà phong thủy và chiêm tinh Malaysia về năm 2011 có đúng hay không, chúng ta còn phải chờ đến hết năm để đánh giá./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục