Năm 2011 vẫn thiếu điện do khô hạn trên diện rộng

Mặc dù nhiều dự án thủy điện đưa vào hoạt động, nhưng năm 2011 dự báo khô hạn tiếp tục diễn ra trên diện rộng nên vẫn thiếu điện.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, mặc dù thời gian gần đây ngành điện đưa vào hoạt động nhiều dự án thủy điện, nhưng với dự báo năm 2011 khô hạn tiếp tục diễn ra trên diện rộng nên vẫn thiếu điện, đặc biệt vào mùa khô.

Theo EVN, trong 100 năm qua, chưa bao giờ có mùa khô khốc liệt như năm 2010. Đến thời điểm này đã hết mùa tích nước, nhưng 36 hồ thủy điện lớn không tích đủ nước, thiếu hụt 39 tỷ m3 nước, tương đương gần 7 tỷ kWh điện.

Vì vậy, EVN đang đẩy nhanh các dự án điện và trong 6 tháng đầu năm 2011 phấn đấu đưa vào vận hành tổ máy số 2 của Thủy điện Sơn La, Đồng Nai 3, An Khê Kanak, Uông Bí mở rộng 2.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng sẽ đưa vào vận hành nhiệt điện Nhơn Trạch.

Bên cạnh đó, EVN cũng bố trí lại toàn bộ lịch sửa chữa các tổ máy; đàm phán nhập khẩu điện ở mức tối đa; huy động tối đa các nguồn điện than, khí, dầu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trong sinh hoạt, điện sản xuất, đặc biệt là đối với hai ngành tiêu thụ điện lớn là thép và ximăng./.

Văn Xuyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục