Năm 2014 là "Năm quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine"

Tại khóa họp lần thứ 68, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết năm 2014 là "Năm quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine."
Năm 2014 là "Năm quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine" ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: wordpress.com)

Tại khóa họp lần thứ 68 diễn ra mới đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết tuyên bố năm 2014 là "Năm quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine."

Được đồng tài trợ bởi hơn 30 quốc gia, nghị quyết này đã nhận được 110 phiếu ủng hộ, 7 phiếu chống và 56 phiếu trắng sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc kết thúc phiên thảo luận về vấn đề Palestine diễn ra từ ngày 25/11.

Nghị quyết trên quyết định chọn năm 2014 là "Năm quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine" và kêu gọi thực thi mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy việc thực hiện các quyền không thể chuyển nhượng của dân tộc Palestine bao gồm quyền tự quyết, nhằm ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông trong việc đạt được giải pháp hai nhà nước dựa trên cơ sở phân chia biên giới trước năm 1967 và nghị quyết về những vấn đề cuối cùng liên quan tới quy chế, cũng như nhằm huy động sự ủng hộ và hỗ trợ của quốc tế đối với nhân dân Palestine.

Nhắc lại sự công nhận lẫn nhau giữa Chính phủ Israel và Tổ chức giải phóng Palestin (PLO), nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định sự ủng hộ của Đại hội đồng Liên hợp quốc đối với tiến trình hòa bình Trung Đông dựa trên cơ sở những nghị quyết có liên quan của Liên hợp quốc, những điều khoản có liên quan của Hội nghị Madrid bao gồm nguyên tắc đổi đất lấy hòa bình, Sáng kiến Hòa bình Arập được Hội đồng của Liên đoàn các nước Arập thông qua tại khóa họp lần thứ 14 và lộ trình của nhóm Bộ tứ tiến tới giải pháp hai nhà nước lâu dài cho cuộc xung đột Israel-Palestine được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tán thành trong nghị quyết 1515 hồi năm 2003.

Nghị quyết nói trên cũng hoan nghênh việc nối lại các cuộc thương lượng hòa bình giữa Israel và Palestine vào ngày 29/7 năm nay, nhằm giải quyết tất cả những vấn đề cốt lõi cuối cùng về quy chế và ký kết hiệp định hòa bình cuối cùng trong khuôn khổ thời gian chín tháng mà hai bên đã nhất trí./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục