Năm 2014: Sơn La bắt 847 vụ buôn bán và vận chuyển ma túy

Trong năm 2014, công an Sơn La phát hiện, bắt giữ 847 vụ với 1.223 đối tượng liên quan đến các vụ án buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy.
Năm 2014: Sơn La bắt 847 vụ buôn bán và vận chuyển ma túy ảnh 1Ma túy thu được từ một vụ án. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, trong năm 2014, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 847 vụ với 1.223 đối tượng liên quan đến các vụ án buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy.

Vật chứng thu giữ trên 156kg heroin, 5kg thuốc phiện, hơn 96.160 viên ma túy tổng hợp, 14 súng quân dụng và nhiều tang vật khác.

Điển hình là những vụ án vào ngày 1/10 vừa qua bắt quả tang 4 đối tượng tại địa bàn huyện Vân Hồ là tên Ngô Minh Loan, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng; Bùi Tuấn Linh, sinh năm 1990, trú tại tiểu khu 9, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La; Nguyễn Văn Thường, sinh năm 1986, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; và Đào Xuân Lâm, sinh năm 1986 ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

Tang vật thu giữ gồm hơn 160 bánh heroin, 1 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 2.300 USD, 20 triệu đồng, 4 ôtô, cùng 8 điện thoại di động.

Vụ án ngày 19/7, Công an Sơn La phát hiện một nhóm người khoảng 25 đối tượng có vũ khí đang tổ chức vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đến địa bàn bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an tỉnh đã tổ chức lực lượng truy bắt. Sau một hồi đấu súng quyết liệt, lực lượng Công an Sơn La đã khống chế và bắt gọn 5 đối tượng (trong đó 2 đối tượng bị thương đã tử vong, còn 3 đối tượng bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện).

Tang vật thu giữ gồm 6 ba lô, bên trong đựng 108 bánh heroin; 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK.

Đặc biệt, trong quá trình vây bắt các đối tượng, chiến sỹ Lường Phát Chiêm, sinh năm 1982, là cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La đã anh dũng hy sinh và chiến sỹ Nguyễn Thái Hà, cán bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Sơn La bị thương nặng.

Theo đánh giá của ngành chức năng, số vụ buôn bán, vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa Việt Nam (thuộc địa bàn tỉnh Sơn La) tăng gần 100 vụ, số đối tượng tham gia buôn bán, vận chuyển cũng tăng theo.

Những đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy khi bị phát hiện, chúng rất manh động, liều lĩnh sử dụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt. Điều đó cho thấy cuộc chiến chống ma túy tại tỉnh miền núi biên giới Sơn La ngày càng phức tạp, cam go.

Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy có hiệu quả, đồng thời tiếp tục thực hiện công tác phòng chống ma túy trên toàn địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục