Năm 2014, xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc giảm năm thứ 2 liên tiếp

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp-Năng lượng Hàn ngày 11/1, xuất khẩu ôtô nước này giảm năm thứ 2 liên tiếp xuống còn 3,06 triệu chiếc trong năm 2014.
Năm 2014, xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc giảm năm thứ 2 liên tiếp ảnh 1Hyundai, một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất tại Hàn Quốc. (Nguồn: Bloomberg)

Số liệu công bố ngày 11/1 của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho thấy xuất khẩu ôtô của nước này đã giảm năm thứ hai liên tiếp xuống còn 3,06 triệu chiếc trong năm 2014, chủ yếu do thị trường ảm đạm tại Đông Âu và Mỹ Latinh.

Theo bộ trên, sự sụt giảm số lượng ôtô xuất khẩu chủ yếu là sang Đông Âu cũng như Nam Mỹ, Trung Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Xuất khẩu sang các nước Đông Âu giảm 23,5% so với năm 2013, cùng với kim ngạch xuất khẩu sang Nam Mỹ và Trung Mỹ và EU cũng giảm.

Tuy nhiên, xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc sang Mỹ tăng 17,1% đạt 798.000 xe trong năm 2014.

Mặc dù có sự sụt giảm về số lượng, giá trị xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc năm 2014 vẫn tăng 0,6% đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 48,9 tỷ USD, nhờ ở sự hỗ trợ mạnh mẽ của các phương tiện giải trí hiện đại được lắp đặt trên xe

Cũng theo báo cáo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, sản lượng ôtô trong nước năm 2014 tăng 0,1% so với năm 2013 lên 4,53 triệu xe.

Doanh số bán ôtô trong nước tăng 7,6% lên 1,66 triệu xe trong năm 2014, trong khi doanh số bán xe nhập khẩu tăng vọt 36,1% lên tới 215.000 xe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục