Năm 2016, tổng doanh thu lĩnh vực xuất bản đạt hơn 2.000 tỷ đồng

Trong năm 2016, tổng doanh thu lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 2.245 tỷ đồng (ước tăng 4,72% so với năm 2015).
Năm 2016, tổng doanh thu lĩnh vực xuất bản đạt hơn 2.000 tỷ đồng ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong năm 2016, tổng số sách xuất bản là 30.000 cuốn (với 400 triệu bản). Trong đó, số sách giáo khoa phổ thông là 642 cuốn (với 370 triệu bản).

Năm 2016, tổng doanh thu lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 2.245 tỷ đồng (ước tăng 4,72% so với năm 2015); nộp ngân sách nhà nước 70,79 tỷ đồng (ước tăng 6,06% so với năm 2015).

Về công tác lưu chiểu xuất bản phẩm, tính đến ngày 20/11, toàn ngành đã nộp lưu chiểu 26.090 xuất bản phẩm (với 275.512.717 bản). Cụ thể, sách in có 24.762 xuất bản phẩm với 259.274.307 bản; sách điện tử có 120 xuất bản phẩm; văn hóa phẩm (tranh ảnh, bản đồ, đĩa và lịch các loại) có 1.208 xuất bản phẩm với 16.238.410 bản.

Số lượng xuất bản phẩm lưu chiểu trong năm 2016

Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành chín quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 235 triệu đồng.

Cũng trong năm 2016, Cục đã phát hiện và xử lý 179 xuất bản phẩm vi phạm (trong đó 114 xuất bản phẩm vi phạm nội dung, 6 xuất bản phẩm mạo danh nhà xuất bản, in lậu, nhập lậu và lưu hành bất hợp pháp, 59 xuất bản phẩm vi phạm khác).

Tình hình xử lý xuất bản phẩm vi phạm trong năm 2016

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục