Năm 2021, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Năm 2021, Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hoàn thành các dự án hạ tầng động lực kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại và thúc đẩy liên kết vùng trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động.
Năm 2021, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số ảnh 1Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 4 cho ý kiến báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã xác định chủ đề công tác năm 2021 là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh năm 2021, tỉnh huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu giữ vững địa bàn an toàn, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế 2 con số và thực hiện thành công các mục tiêu kép trong năm 2021.

Trong đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hoàn thành các dự án hạ tầng động lực kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại và thúc đẩy liên kết vùng trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động như hiện nay.

[Mục tiêu phát triển KT-XH của Quảng Ninh đến năm 2025]

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng liên kết vùng đặc biệt giữa Quảng Ninh với Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương trọng điểm trong vùng kinh tế Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có ý nghĩa to lớn trong việc bổ sung sức mạnh cho nhau, tận dụng các cơ hội để thúc đẩy, phục hồi du lịch dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế khi Quảng Ninh hoàn thành tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái vào năm 2021.

Qua đó, làm gia tăng năng lực liên kết vùng, hợp tác kinh tế, tạo điều kiện các địa phương trong vùng có điều kiện phát triển các loại hình vận chuyển đa phương thức, logistic, khai thác được lợi thế thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao hiệu quả kinh tế biển, dịch vụ cảng biển đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp.

Đó là, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hai do đại dịch COVID-19; chú trọng công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược là đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư, nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao chất lượng cải cách hành chính; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người; đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế...

Về giải pháp phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh Quảng Ninh sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững.

Năm 2021, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số ảnh 2Biểu diễn múa rồng tại lễ khai mạc Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu, năm 2020. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Trong đó xác định chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo vào GRDP và thu ngân sách, phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, trọng tâm là ngành than.

Phát triển dịch vụ, du lịch ngày càng giữ vai trò chủ đạo, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trong cao trong cơ cấu GRDP của tỉnh. Năm 2021, Quảng Ninh đặt mục tiêu sẽ đón được 10 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Để đạt mục tiêu này, Quảng Ninh sẽ duy trì cơ chế kích cầu du lịch hết cả năm 2021, với cơ chế mạnh mẽ gấp đôi so với 2020. Đồng thời tập trung nghiên cứu phát triển kinh tế đêm, trong đó lấy trung tâm Yên Tử làm trọng với mô hình “thiền đêm Yên Tử.”

Về phát triển hạ tầng giao thông, năm 2021, Quảng Ninh phấn đấu hoàn thiện các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, đường ven biển Hạ Long-Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3, nút giao Đầm nhà Mạc, nút giao Hạ Long Xanh và đường nối từ cao tốc Hạ Long-Hải Phòng với đường tỉnh 338… góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. 

Năm 2020, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, song tỉnh Quảng Ninh đã đạt được toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, trong đó có nhiều thành tựu rất đậm nét, quan trọng, tạo dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa quyết định hoàn thành mục tiêu của cả giai đoạn 2016-2020, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Điểm nổi bật nhất là Quảng Ninh giữ được an toàn về dịch bệnh COVID-19, đạt được tăng trưởng kinh tế 10%/năm và thu ngân sách ước đạt 49.300 tỷ đồng, tăng 9,4% so với dự toán Trung ương giao (45.045 tỷ đồng), tăng gần 3,0% so dự toán HĐND tỉnh giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục