Nam Định sẵn sàng phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc

Nam Định hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2014 từ ngày 6-16/12.
Nam Định sẵn sàng phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc ảnh 1Trao thưởng các vận động viên xuất sắc tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 6 năm 2010. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng một tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014 tại tỉnh Nam Định. Hiện địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ các đoàn vận động viên, khách mời và hàng trăm phóng viên của hơn 40 cơ quan báo chí tham gia đưa tin.

Đó là khẳng định của ông Đỗ Thanh Xuân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tại Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Nam Định, tổ chức ngày 28/10.

Phục vụ sự kiện thể thao trọng đại này, tỉnh Nam Định đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Cung thể thao gồm nhà thi đấu đa năng và bể bơi có mái che với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng.

Nhà thi đấu đa năng có sức chứa 4.000 người là công trình đạt chuẩn quốc tế, được đánh giá là hiện đại nhất khu vực miền Bắc hiện nay. Bể bơi mái che với sức chứa 1.000 chỗ ngồi cũng là công trình đạt chuẩn quốc tế với các trang thiết bị được nhập khẩu từ Tây Ban Nha.

Tỉnh cũng hoàn tất việc cải tạo, tu bổ các cơ sở hạ tầng hiện có như Sân vận động Thiên Trường, Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, Nhà thi đấu các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Trung tâm Điện ảnh sinh viên.

Ông Đỗ Thanh Xuân cho biết thêm dự kiến từ ngày 15/11, các đoàn vận động viên từ khắp mọi miền trên cả nước sẽ đến Nam Định. Chưa kể lực lượng tại chỗ phục vụ Đại hội, Nam Định sẽ tiếp đón khoảng 10.000 người là các vận động viên, gần 1.600 khách mời trong nước và quốc tế, phóng viên báo chí, đoàn trọng tài.

Việc bố trí nơi ăn nghỉ của khách mời, các đoàn vận động viên... là một áp lực đối với địa phương vì hệ thống khách sạn, nhà nghỉ của Nam Định hiện nay hạn chế cả về chất lượng và số lượng.

Để đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ tốt nhất cho các đoàn vận động viên, khách mời..., Nam Định phải huy động gần như toàn bộ hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, các khu ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Nam Định với hơn 5.000 giường.

Thành phố Nam Định hiện có hai khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 15 khách sạn 2 sao, 18 khách sạn 1 sao và 46 cơ sở lưu trú. Ngoài ra, khu Làng sinh viên với sức chứa 4.000 người (đã được lắp đặt xong nội thất) và hệ thống nhà nghỉ, khách sạn với khoảng 2.000 giường tại thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy) cũng được huy động tối đa để phục vụ các đoàn vận động viên tham gia Đại hội.

Nhằm phục vụ tốt nhất các đoàn vận động viên, Nam Định sẽ cung cấp các dịch vụ theo tinh thần "phi lợi nhuận".

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 tổ chức tại 9 tỉnh, thành phố; trong đó Nam Định là địa điểm chính diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và 13 môn thi đấu. Lễ khai mạc diễn ra ngày 6/12 tại Sân vận động Thiên Trường. Lễ bế mạc tổ chức ngày 16/12, tại Cung thể thao tỉnh Nam Định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục