Trao 5 giải nhất cho các phóng sự tại LHP giao thông

Năm giải nhất cho các phóng sự dự LHP giao thông

Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh được tình hình trật tự an toàn giao thông, cảnh báo tình trạng vi phạm pháp luật giao thông.
Ngày 27/11, Liên hoan phim toàn quốc về trật tự an toàn giao thông lần thứ IX đã bế mạc. Trong số 144 phim dự thi, Ban Tổ chức đã chọn và trao 5 giải nhất cho các phóng sự: “Điều tôi muốn” của Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long; “Con đường bạt ngàn biển báo hiệu giao thông” của Công an tỉnh Sơn La; “Góc Khuất” của Ban An toàn giao thông tỉnh Cần Thơ; “Khi mô tô về bản” của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình; “Khi ngựa bất kham” của Truyền hình an ninh tỉnh Ninh Thuận. Ban Tổ chức trao 10 giải nhì, 15 giải ba cho các tác phẩm xuất sắc.

Ban Tổ chức cho biết: các phim dự thi Liên hoan phim năm nay có nội dung phong phú, đa dạng và bám sát chủ đề “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và xây dựng văn hóa giao thông.”

Nội dung của các tác phẩm dự thi đã phản ánh được tình hình trật tự an toàn giao thông, cảnh báo tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông, hậu quả đau lòng từ những vụ tai nạn giao thông.

[LHP toàn quốc về trật tự an toàn giao thông lần IX]

Các phim cũng đã phản ánh rõ nét kết quả đạt được trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tất cả các lĩnh vực giao thông: đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Đặc biệt, một số phim dự thi đã chỉ ra những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; đề xuất những kiến nghị, giải pháp hữu hiệu đối với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông.

Từ thực tế tình hình trật tự an toàn giao thông mà nội dung các phim đã đề cập, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các ngành hữu quan, các đơn vị, địa phương cần có biện pháp khắc phục kịp thời. Các mô hình hay, cách làm tốt, những giải pháp đã được triển khai có hiệu quả ở cơ sở của các địa phương đạt giải cần tiếp tục nhân rộng, phổ biến trong và ngoài tỉnh trên toàn quốc.

Các đơn vị, địa phương cần duy trì tốt việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 88/CP của Chính phủ đã đề ra để tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là số người chết và các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mặt khác, cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; các hành vi không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn, tốc độ, đua xe trái phép và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm về đơn vị công tác, nơi cư trú của người vi phạm tạo dư luận lên án mạnh mẽ cũng như tạo sự đồng thuận của xã hội.

Liên hoan phim toàn quốc về trật tự an toàn giao thông được tổ chức nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần tích cực, thiết thực trong việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đây cũng là dịp để các đơn vị, địa phương nêu ra những kinh nghiệm và đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc về tình hình an toàn giao thông.

Những tác phẩm có chất lượng, nội dung hay, thiết thực sẽ được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa trong cộng động đồng./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục