Nam Mỹ-châu Phi thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Trao đổi thương mại giữa Nam Mỹ và châu Phi tăng mạnh trong những năm gần đây, từ 7,2 tỷ USD năm 2002 lên 39,4 tỷ USD năm 2011.
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 của Diễn đàn hợp tác Nam Mỹ-châu Phi (ASA) đã kết thúc ngày 22/2 tại Malabo, thủ đô của Guinea Xích đạo, với cam kết tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa hai khu vực trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo và đại diện của hơn 60 nước tại hai khu vực đã thảo luận các biện pháp biến ý chí chính trị thành những chương trình hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, năng lượng, khai khoáng, vận tải, hạ tầng, khoa học và công nghệ.

Nam Mỹ và châu Phi sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn bậc nhất thế giới, vì vậy các đại biểu tham dự hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường phát triển công nghiệp chế biến nhằm tận dụng 100% tiềm năng các nguồn tài nguyên đó phục vụ lợi ích của nhân dân.

Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đã diễn ra một loạt các diễn đàn kinh tế và văn hóa nhằm thúc đẩy trao đổi giữa hai khu vực theo tinh thần chủ đề của hội nghị lần này, đó là tăng cường hợp tác Nam–Nam.

ASA được thành lập năm 2006 theo sáng kiến của Nigeria và Brazil, với sự tham gia của 54 quốc gia châu Phi và 12 quốc gia Nam Mỹ, là các thành viên của Liên minh châu Phi (AU) và Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur).

Tại hội nghị này, Tổng thống nước chủ nhà Teodoro Obiang Nguema đề xuất mở rộng ASA với việc kết nạp thêm các nước ở Trung Mỹ và vùng Caribe.

Trước đó, ASA đã tiến hành hai hội nghị cấp cao, tại Nigeria năm 2006 và Venezuela năm 2009.

Trao đổi thương mại giữa hai khu vực này đã tăng mạnh trong những năm gần đây, từ 7,2 tỷ USD năm 2002 lên 39,4 tỷ USD năm 2011./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục