Nam Phi đẩy mạnh chống tham nhũng trong cảnh sát

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Nam Phi Bheki Cele khẳng định chống tham nhũng trong lực lượng cảnh sát là công việc cần thiết.
Ngày 1/4, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Nam Phi Bheki Cele đã khẳng định chống tham nhũng, loại bỏ những sĩ quan, nhân viên không trong sạch ra khỏi lực lượng cảnh sát Nam Phi là công việc cần thiết.

Theo ông Cele, để tăng cường hiệu quả đấu tranh và trấn áp tội phạm tại Nam Phi, đội ngũ sĩ quan, nhân viên cảnh sát phải thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ được giao, tránh hiện tượng sách nhiễu, lợi dụng chức vụ đòi hối lộ hay thực thi nhiệm vụ một cách thiếu chuyên nghiệp.

Ông Cele đưa ra những nhận xét trên trong bối cảnh tội phạm đang gia tăng tại các thành phố lớn của Nam Phi, trong đó có tỉnh Gauteng, nơi chiếm tới 50% tỷ lệ tội phạm trên cả nước.

Trong khi đó, một số sĩ quan, nhân viên cảnh sát đã không ngăn chặn các hoạt động tội phạm, thay vào đó còn tiếp tay cho hoạt động này.

Về công tác chống tội phạm tại tỉnh Gauteng, giới chức địa phương cho rằng "cuộc chiến" này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính quyền, xã hội và người dân, trong đó cảnh sát đóng vai trò nòng cốt.

Sắp tới, tỉnh này sẽ lập đồn cảnh sát tại các điểm nóng trong vùng và sẽ xem xét lại qui định về địa điểm, thời gian hoạt động của các dịch vụ dễ xảy ra hối lộ.

Từ đầu tháng 12/2010 đến nay, đơn vị đặc nhiệm chống tham nhũng của Nam Phi đã bắt giữ 256 quan chức cảnh sát liên quan tội danh tham nhũng, nhận hối lộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục