Nam Phi nâng cấp sân Free State cho World Cup

Sân Free State đã được Nam Phi nâng cấp lên 45.000 ghế, có mái che và trang bị hiện đại, đủ tiêu chuẩn cho các trận đấu đỉnh cao.
Sân vận động Free State tại thành phố Bloemfontein của Nam Phi sẽ thu hút nhiều sự chú ý trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (World Cup 2010), bởi "nội thất" hiện đại, hình dáng hấp dẫn và sang trọng.

Free State được xây dựng từ năm 1952, với 38.000 chỗ ngồi và dành cho môn bóng bầu dục và bóng chày. Sau khi được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chọn là nước châu Phi đầu tiên đăng cai World Cup 2010, nước chủ nhà đã nâng cấp sân vận động này lên 45.000 ghế, có mái che với trang thiết bị hiện đại, nhất là hệ thống đèn chiếu, bảng hiệu điện tử đủ tiêu chuẩn cho các trận đấu bóng đá đỉnh cao của FIFA.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA, Nam Phi và chính quyền địa phương đã đầu tư hàng trăm triệu USD để nâng cấp sân vận động, trung tâm thể thao phụ trợ và biến khu vực này thành một quần thể thể thao.

Một tuyến đường mới, dài gần 40km, nối liền trục đường cao tốc quan trọng giữa thành phố lớn Johannesburg, thủ đô Pretoria và sân vận động này, cũng vừa được hoàn thành.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khán giả, sân vận động Free State đã xây dựng thêm bãi đậu xe hai tầng và hiện đại để phục vụ các cổ động viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục