Nam Phi và Đức tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier đã có chuyến thăm Cộng hòa Nam Phi trong các ngày 20-21/11 nhằm thảo luận các vấn đề thuộc quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.
Nam Phi và Đức tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế và Hợp tác Nam Phi Maite Nkoana-Mashabane. (Nguồn: getty)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã có chuyến thăm Cộng hòa Nam Phi trong các ngày 20-21/11 nhằm thảo luận các vấn đề thuộc quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Tại phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Liên Chính phủ (BNC) Nam Phi-Đức ở thủ đô Pretoria ngày 21/11, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế và Hợp tác Nam Phi Maite Nkoana-Mashabane và Bộ trưởng Steinmeier, Bộ trưởng Mashanabe đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế tốt đẹp với Đức, giúp tạo ra hàng chục nghìn việc làm, cũng như những khoản viện trợ lớn mà Đức dành cho Nam Phi.

Hai bên đã kiểm điểm việc thực hiện các thỏa thuận đạt được tại BNC lần thứ bảy ở Berlin năm 2012 và xây dựng định hướng cho BNC lần thứ chín tại Berlin vào năm 2016, tập trung vào tám vấn đề của quan hệ hợp tác song phương, gồm chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng; kinh tế; hợp tác phát triển; môi trường và năng lượng; khoa học và công nghệ; văn hóa - xã hội; lao động, giáo dục và đào tạo…

Hai bên khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt là trong cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS, các vấn đề liên quan đến quản trị và hành chính công, năng lượng và khí hậu, khoa học và công nghệ...

Chính phủ Đức cam kết cung cấp cho Nam Phi khoản viện trợ hợp tác phát triển trị giá 72,5 triệu euro (89,8 triệu USD), bên cạnh 38,5 triệu euro (47,7 triệu USD) cho các chương trình hợp tác về tài chính và 34 triệu euro (42,1 triệu USD) cho các chương trình hợp tác kỹ thuật.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Pretoria, Bộ trưởng Steinmeier bày tỏ mong muốn Nam Phi tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư Đức sau khi Nam Phi hủy bỏ một hiệp định song phương trước đây, trong đó quy định những vấn đề liên quan đến thuế và quyền sở hữu.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về một loạt các vấn đề quốc tế cùng quan tâm như dịch Ebola, tình hình bất ổn ở Nam Sudan và những phát triển đáng lo ngại trong Vùng các hồ lớn.

Phía Đức đánh giá cao vai trò quan trọng của Nam Phi tại Liên minh châu Phi (AU), cũng như vai trò trung gian hòa giải của nước này trong các cuộc xung đột ở châu Phi.

Trước khi rời Nam Phi, ông Steinmeier đã tiếp kiến Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma.

Nam Phi là đối tác kinh tế lớn nhất của Đức tại khu vực Nam sa mạc Sahara của châu Phi, trong khi Đức là đối tác kinh tế lớn thứ hai của Nam Phi, sau Trung Quốc.

Hiện có 600 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Nam Phi, trong đó tập đoàn khổng lồ Siemens đã có mặt tại quốc gia ở cực Nam châu Phi này từ 160 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục