Nam Phi và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 10 năm

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Zuma, Trung Quốc và Nam Phi đã ký 6 thỏa thuận hợp tác quan trọng, trong đó nổi bật là Chương trình Hợp tác Chiến lược 10 năm.
Nam Phi và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 10 năm ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) đã có cuộc gặp với Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 4-5/12, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược song phương.

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn thông cáo của Phủ Tổng thống Nam Phi cho biết tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Nam Phi cần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác và đoàn kết giữa các nước đang phát triển.

Ông hối thúc hai nước cần duy trì các mối quan hệ cấp cao hiện có, đồng thời tăng cường hợp tác, trao đổi trên nhiều lĩnh vực như lập pháp, tư pháp, quốc phòng và quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc cũng đề xuất hai nước tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, nông nghiệp, năng lượng và khai thác khoáng sản, xây dựng cơ sở hạ tầng và hàng hải.

Về phần mình, Tổng thống Zuma cho biết Nam Phi mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc và hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp đặc biệt và hàng hải của Nam Phi.

Theo ông, Pretoria sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh trong khuôn khổ cơ chế làm việc của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mà hai nước cùng là thành viên, sớm đưa vào hoạt động Ngân hàng Phát triển BRICS.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Jacob Zuma đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Hai bên đã cam kết thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương trong các ngành sản xuất, tài chính và hàng không.

Lãnh đạo hai nước kỳ vọng có thể tăng cường hợp tác kinh tế hàng hải thông qua các chương trình hợp tác về cảng biển, đóng tàu và đánh bắt cá, thúc đẩy hợp tác tài chính, trao đổi tiền tệ, năng lượng hạt nhân.

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Zuma, Trung Quốc và Nam Phi đã ký 6 thỏa thuận hợp tác quan trọng, trong đó nổi bật là Chương trình Hợp tác Chiến lược 10 năm, tập trung vào việc xây dựng lòng tin về chính trị và phối hợp chiến lược; tăng cường hợp tác và về kinh tế và thương mại trên cơ sở cùng có lợi; hợp tác trong các vấn đề của châu Phi và các vấn đề quốc tế…

Hai bên cũng ký kết nhiều thỏa thuận trong lĩnh vực nông nghiệp, theo đó sẽ tăng cường trao đổi công nghệ và thông tin, tăng cường hợp tác giữa các trường đại học và các viện nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi nông sản giữa hai nước.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nam Phi và Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở châu Phi, với kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đạt gần 60 tỷ USD vào năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục