Nam thanh niên thiệt mạng vì ăn trộm máy bán bao cao su

Một thanh niên 29 tuổi người Đức đã thiệt mạng hôm 25/12 vừa qua do một chiếc máy bán bao cao su phát nổ, làm văng một mảnh kim loại vào đầu anh ta.
Nam thanh niên thiệt mạng vì ăn trộm máy bán bao cao su ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Nguồn: RT)

Một thanh niên 29 tuổi người Đức đã thiệt mạng hôm 25/12 vừa qua do một chiếc máy bán bao cao su phát nổ, làm văng một mảnh kim loại vào đầu anh ta.

Người đàn ông xấu số này đã được đưa đến một bệnh viện ở Schoeppingen để cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Theo một báo cáo của cảnh sát địa phương, khi hỏi khẩu cung hai người bạn đã đưa nạn nhân vào bệnh viện, họ nói rằng anh ta đã bị trượt ngã khi đang đi cầu thang.

Tuy nhiên, một trong hai người sau đó đã thừa nhận họ nói dối, và người bạn của họ đã chết khi tìm cách trộm chiếc máy bán bao cao su.

Nhóm bạn ba người đã gắn một thiết bị nổ vào chiếc máy để phá máy và lấy tiền mặt bên trong. Nạn nhân xấu số đã không kịp nấp kỹ trước khi thiết bị phát nổ và bị một mảnh kim loại bay tới với tốc độ cao văng trúng đầu.

Một người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ đã gọi cảnh sát. Khi cảnh sát tới hiện trường, những kẻ trộm đã mất dạng, và toàn bộ tiền và hàng trong chiếc máy vẫn còn nguyên vẹn.

Những bức ảnh chụp hiện trường cho thấy chiếc máy bị nổ tung và những gói bao cao su rơi vãi xung quanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục