Namibia tiến hành cuộc bầu cử điện tử đầu tiên ở châu Phi

Sáng 28/11, Namibia đã tiến hành cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội lần thứ 5 tại nước này kể từ khi giành độc lập vào năm 1990.
Namibia tiến hành cuộc bầu cử điện tử đầu tiên ở châu Phi ảnh 1Ứng cử viên tổng thống của đảng SWAPO là Thủ tướng đương nhiệm Hage Geingob. (Nguồn: dw.de)

Sáng 28/11, Namibia đã tiến hành cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội lần thứ 5 tại nước này kể từ khi giành độc lập vào năm 1990.

Khoảng 1,2 triệu cử tri đăng ký sẽ đến bỏ phiếu tại gần 4.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng giờ địa phương (tức 12 giờ Việt Nam) tới 21 giờ (giờ địa phương).

Tham gia cuộc tổng tuyển cử lần này có 16 đảng chính trị và 9 ứng cử viên tổng thống. Đảng Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO) cầm quyền được dự đoán sẽ thắng lợi dễ dàng trong cuộc bầu cử lần này.

Ứng cử viên tổng thống của đảng SWAPO là Thủ tướng đương nhiệm Hage Geingob. Nếu đắc cử, ông Geingob sẽ kế nhiệm Tổng thống Hifikepunye Pohamba, người sẽ từ chức sau 2 nhiệm kỳ 5 năm.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, Namibia áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử thay cho hệ thống bỏ phiếu giấy trước đây và trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Phi áp dụng hình thức bỏ phiếu hiện đại này.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ được thông báo trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đóng cửa các điểm bỏ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục