Nạn đạo chích tại Italy tăng chóng mặt, mỗi phút xảy ra 2 vụ

Các số liệu thống kê của cảnh sát Italy cho thấy, tỷ lệ trộm cướp gia tăng một phần là do Italy không kiểm soát được tình trạng tội phạm của người nước ngoài.
Nạn đạo chích tại Italy tăng chóng mặt, mỗi phút xảy ra 2 vụ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ADN Kronos)

669 vụ trộm một ngày, trung bình mỗi phút xảy ra 2 vụ. Đó là con số đáng báo động về tình hình an ninh ngày càng tệ đi ở Italy mà Viện nghiên cứu kinh tế và xã hội nước này (Censis) công bố hôm 21/2.

Theo báo cáo của Censis, số vụ trộm tại gia ở Italy đang tăng ở mức chóng mặt. Kể từ năm 2004 đến 2013, số vụ trộm đã tăng gấp đôi, từ hơn 110.000 vụ lên 251.000 vụ. Chỉ riêng trong năm 2013, số vụ trộm đã tăng xấp xỉ 6% so với năm trước đó. Khu vực xảy ra nhiều vụ trộm nhất là Đông-Bắc Italy, những vùng giàu nhất nước này, với hơn 90.000 vụ, trong đó, riêng Milan, thành phố công nghiệp và thương mại hàng đầu của đất nước, đã xảy ra 20.000 vụ. Điều đáng chú ý là trong vòng 10 năm qua, số vụ trộm ở các thành phố lớn của Italy đều tăng từ gấp 2 đến 3 lần.

Các số liệu thống kê của cảnh sát Italy cho thấy, tỷ lệ trộm cướp gia tăng một phần là do Italy không kiểm soát được tình trạng tội phạm của người nước ngoài. Trong năm 2013, 54,2% số vụ trộm do người nước ngoài gây ra và 62% số tên trộm bị bắt (hơn 4.000 người) không mang quốc tịch Italy. Cũng theo kết luận của Censis, bọn trộm hầu hết lựa chọn các nhà riêng để đột nhập và trộm chứ không nhắm đến các ngân hàng, bưu điện hay cửa hàng, vốn được trang bị hệ thống báo động và camera tối tân.

Viện này cho rằng, nhiều tên trộm nắm được tâm lý của người Italy trong khủng hoảng kinh tế, là tiết kiệm chi tiêu và cất các tài sản quý ở nhà, nên càng quyết tâm thực hiện các vụ trộm tại gia. Số lượng các vụ cướp có vũ trang hoặc bằng các hình thức đe dọa bằng bạo lực tại nhà cũng tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Năm 2013 ghi nhận hơn 3 nghìn vụ cướp có vũ trang tại nhà, tăng 3,7% so với năm 2012.

Hiện Italy đang đứng thứ 6 ở châu Âu về số vụ trộm và cướp tại gia, với tỷ lệ 4 vụ trên 1.000 dân, đứng sau Hy Lạp (7,9 vụ/1.000 dân), Đan Mạch (7,8), Bỉ (7,2), Hà Lan (6,7) và Ireland. Các nước có tỷ lệ trộm và cướp tại gia thấp nhất EU là Romania (0,8) và Slovakia (0,3).

Censis cũng cho biết, trong khi số vụ trộm tại gia tăng, thì số vụ trộm xe ôtô và giết người cũng giảm lần lượt 32,2% và 29,7% trong thời gian từ 2004 đến 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục