Nạn hút cát trái phép ngang nhiên tái diễn trên biển Hạ Long

Trong một ngày trực tiếp đi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã phát hiện gần 50 tàu đang thực hiện hút cát trái phép tại đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long.
Nạn hút cát trái phép ngang nhiên tái diễn trên biển Hạ Long ảnh 1Các tàu hút cát trái phép hoạt động trong vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Tại khu vực cửa sông Hà Cối thuộc địa phận xã Phú Hải, huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh, đội tuần tra kiểm soát trên biển của Đồn Biên phòng Quảng Đức, huyện Hải Hà vừa phát hiện và bắt giữ 2 phương tiện (một tàu vỏ sắt và một tàu vỏ ximăng) đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Chủ của hai phương tiện này là ông Trần Văn Đồng (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình) và ông Đỗ Văn Hà (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại Khoái Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình).

Tại thời điểm bị phát hiện, trên hai tàu có khoảng 40m3 cát biển; cả hai tàu đều không có biển kiểm soát, không có giấy tờ hợp pháp và giấy phép khai thác cát.

Mặc dù, tỉnh Quảng Ninh đã ra các văn bản yêu cầu các địa phương trong tỉnh cần quản lý chặt chẽ việc khai thác cát nhưng trong thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn xảy ra.

Ngày 18/7, trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đi kiểm tra và phát hiện có gần 50 tàu đang thực hiện hút cát trái phép tại đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long.

Hầu hết các tàu đều không có số hiệu và xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn giao thông hàng hải, gây ảnh hưởng tới môi trường vịnh Hạ Long, phá hủy hệ sinh thái khu vực, gây mất an ninh trật tự và thất thoát tài nguyên khoáng sản quốc gia.

Ngoài ra, tại một số địa phương như Đông Triều, Vân Đồn, Quảng Yên, Hải Hà tình trạng hút cát trái phép cũng thường xuyên diễn ra một cách công khai./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục