Nạn ném đá xe khách ở Kon Tum tái diễn trong dịp Tết Nguyên đán

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, truy tìm nhóm thanh niên có hành vi ném đá xe khách mang biển kiểm soát 82K- 5669 của nhà xe Minh Quốc chạy tuyến Kon Tum - Đà Nẵng.
Nạn ném đá xe khách ở Kon Tum tái diễn trong dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

​Xe khách của nhà xe Minh Quốc chạy tuyến Kon Tum- Đà Nẵng khi lưu thông qua địa phận huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) thì bị một số đối tượng thanh niên ném đá làm vỡ kính chắn gió trước, rất may không có người nào bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, truy tìm nhóm thanh niên có hành vi trên.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 31/1 tại thôn 1, xã Tân Cảnh, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, xe khách mang biển kiểm soát 82K- 5669 của nhà xe Minh Quốc chạy tuyến Kon Tum - Đà Nẵng đang lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh thì bị một số đối tượng thanh niên ném đá làm vỡ kính chắn gió trước. Theo một hành khách trên xe cho biết, xe đang lưu thông bình thường thì nghe tiếng ầm, xe chao đảo, hành khách trên xe hoảng loạn, trấn tĩnh lại thì thấy phía trước kính xe rạn vỡ phía bên phụ. Ngoài xe khách bị ném đá, một chiếc xe ô tô con cũng bị ném vỡ kính.

Trao đổi qua điện thoại với Trưởng Công an huyện Đăk Tô, Đại tá Lê Hồng Phong cho biết: Thông tin xe khách bị ném đá là có, lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, truy bắt nhóm đối tượng có hành vi ném đá xe khách nói trên. Vì thời điểm xảy ra sự việc trên vào đêm tối, vắng người, sau khi thực hiện hành vi ném đá các đối tượng trên rời khỏi hiện trường nên rất khó truy tìm.

Tình trạng ném đá xe khách trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Kon Tum đi Hà Nội; Kon Tum đi Thành phố Hồ Chí Minh đã được các cơ quan truyền thông phản ánh nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều nhóm thanh niên đã bị đưa ra xét xử trước pháp luật nên tình trạng trên đã lắng xuống, nhưng thời gian gần đây xuất hiện trở lại.

Các cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi ném đá xe ô tô đang lưu thông trên đường, nhằm răn đe, cảnh tỉnh và ngăn ngừa tình trạng này lan rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục