Nạn nhân hãm hiếp và phóng viên điều tra bị bỏ tù

Somalia đã phạt tù phụ nữ được cho là đã bị binh sĩ nước này cưỡng bức cùng với một phóng viên định đưa vụ việc ra ánh sáng.
Tòa án Somalia đã tuyên phạt năm người, trong đó có một phóng viên và một phụ nữ được cho là đã bị binh sĩ quân đội nước này cưỡng bức, trong vụ việc mà các tổ chức nhân quyền cho rằng “mang động cơ chính trị.”
Nạn nhân hãm hiếp và phóng viên điều tra bị bỏ tù ảnh 1
Các phóng viên Somalia biểu tình đòi công lý cho đồng nghiệp (Nguồn: AFP)
Phóng viên tự do Abdiaziz Abdinuur, người làm cho các đài phát thanh Somali và quốc tế, đã bị bắt mà không rõ lý do hôm 10/1 tại thủ đô Mogadishu sau khi nghiên cứu về tình trạng xâm hại tình dục tại Somalia. Hôm thứ Ba vừa qua, Abdiaziz Abdinuur đã bị phạt tội “xâm hại tới hiến pháp và báo cáo sai sự thật.” Còn người phụ nữ nêu trên bị buộc tội “đưa ra những bằng chứng sai về vụ cưỡng hiếp và xâm hại tới hiến pháp quốc gia”. Ngoài ra, ba người khác cũng bị phạt. Tổ chức Nhân quyền cho rằng ba người còn lại những người đã giới thiệu nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp với phóng viên Abdiaziz Abdinuur khi anh thực hiện bài điều tra về tình trạng binh sĩ cưỡng bức phụ nữ. Phóng viên Abdiaziz Abdinuur sẽ đối diện với mức phạt tù sáu năm, trong khi người phụ nữ có thể ngồi tù chín năm. Phiên tòa xét xử vụ việc này dự kiến sẽ tiếp diễn trong ngày 2/2./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục