Nạn nhân vụ cháy lớn ở TP.HCM vẫn chưa qua cơn nguy kịch

Các bác sỹ tại Bệnh viện Chợ Rẫy xác định hai nạn nhân trong này bị bỏng xăng toàn thân và vẫn đang trong giai đoạn sốc bỏng và có thể tử vong.
Nạn nhân vụ cháy lớn ở TP.HCM vẫn chưa qua cơn nguy kịch ảnh 1Hiện trường một vụ hỏa hoạn ở khu dân cư Quận 4. (Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN)

Thông tin về vụ cháy lớn làm 4 người thương vong ở Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh) từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hai nạn nhân Đỗ Thị Kim Xuyến và Nguyễn Thị Thu hiện đang trong giai đoạn nguy kịch.

Theo hồ sơ bệnh án, nạn nhân Đỗ Thị Kim Xuyến, sinh năm 1992, quê Bình Định và Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1992, quê Gia Lai được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 23/3 trong tình trạng bị sốc bỏng nặng, huyết áp không đo được do bị phù nề, nhưng nạn nhân vẫn còn tỉnh táo và có thể tiếp xúc được.

Căn cứ vào tình trạng bệnh lý, các bác sỹ tại Bệnh viện Chợ Rẫy xác định hai nạn nhân này bị bỏng xăng toàn thân và vẫn đang trong giai đoạn sốc bỏng và có thể tử vong.

Cụ thể, nạn nhân Đỗ Thị Kim Xuyến, bị bỏng lửa xăng 68%, trong đó 39% là bỏng sâu toàn thân. Nạn nhân Nguyễn Thị Thu, bị bỏng lửa xăng 68%, trong đó 9% là bỏng sâu toàn thân. Theo các bác sỹ, hiện vẫn chưa thể tiên lượng được về tình hình sức khỏe của hai nạn nhân này.

Bác sỹ Trần Đoàn Đạo, Trưởng Khoa Bỏng – Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là những trường hợp bị bỏng rất nặng, bệnh nhân đang trải qua giai đoạn sốc bỏng. Sau khi nạn nhân vượt qua giai đoạn sốc bỏng này thì mới có hướng điều trị như cắt bỏ vùng da bị hoại tử, ghép da sớm, truyền dịch…

"Điều quan trọng nhất đối với những trường hợp này là phải hạn chế nhiễm khuẩn vết bỏng. Hiện bệnh viện đang thực hiện hồi sức, giảm đau cho các nạn nhân." - Bác sỹ Đạo cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 23/3, vụ cháy xảy ra tại phòng trọ số 37, phường An Phú Đông, Quận 12 khiến anh Trần Văn Nghi (sinh năm 1989, quê Thừa Thiên-Huế) và chị Nguyễn Thị Mỹ Kim (sinh năm 1997, quê An Giang) tử vong ngay tại chỗ. Riêng Đỗ Thị Kim Xuyến và Nguyễn Thị Thu bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngay sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục