Nạn trộm hải sản tái diễn ở ven biển Kiên Giang

Nạn trộm hải sản lại tái diễn tại vùng nuôi trồng ven biển Bình An và quanh quần đảo Bà Lụa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Nạn trộm hải sản lại tái diễn tại vùng nuôi trồng ven biển xã Bình An, và quanh quần đảo Bà Lụa xã Hải Sơn, huyện Kiên Lương (Kiên Giang).

Theo người nuôi cho biết, đây không phải là lần đầu tiên, mà là năm thứ ba liên tiếp hễ đến thời vụ thu hoạch, thường từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm thì vùng nuôi trồng hải sảntại vùng biển nói trên lại bị khai thác trộm. Hải sản được nuôi ở đây chủ yếu là sò lông, sò huyết, nghêu lụa.

Tuần qua xảy ra ba vụ trộm liên tiếp, gồm hai vụ tại vùng nuôi trồng ven quần đảo Bà Lụa, và một vụ vùng ven biển xã Bình An làm thiệt hại cho người nuôi cả chục tấn sò, nghêu lụa.

Ông Nguyễn Văn Thành chủ cơ sở nuôi lâu năm tại vùng ven đảo Bà Lụa cho biết, ngoài những vụ trộm lén lút vào thời điểm có mưa dông, biển động, trộm vào đêm tối, còn có những vụ diễn công khai giữa ban ngày, bọn trộm dựa vào đông người và mang theo cả hung khí, ngang nhiên đưa tàu thuyền đến khai thác trên vùng nuôi của người khác. Không ít trường hợp người nuôi biết, nhưng không ngăn cản được do sự táo tợn của bọn trộm.

Với trách nhiệm quản lý địa bàn, các ngành chức năng địa phương cũng đã phối hợp nỗ lực ngăn chặn, nhưng việc trộm hải sản nuôi trên biển chưa chấm dứt. Điều đáng nói, ngoài thiệt hại cho phía người nuôi, còn tạo tâm lý bất an đối với đông đảo ngư dân theo nghề nuôi trồng ven biển.

Đã có gần 100 hộ chuyển vốn đầu tư sang làm nghề khác, khiến cho diện tích nuôi trồng ngày càng bị thu hẹp, giảm đi nguồn ngoại tệ thu được từ xuất khẩu.

Riêng năm nay, diện tích nuôi trồng hải sản tại đây chỉ còn khoảng từ 400 đến 500ha mặt nước, giảm gần 300ha so với thời điểm 3 năm trước đó./.

Nam Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục