Nâng cao chất lượng thời sự phát thanh-truyền hình

Nhiều nhà báo đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng, tính chiến đấu trong các chương trình thời sự phát thanh-truyền hình.
Nhiều nhà báo đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, tính chiến đấu trong các chương trình thời sự phát thanh-truyền hình tạ một hội thảo ở Bình Phước, ngày 15/7.

Hội thảo “Làm thế nào để nâng cao chất lượng, tính chiến đấu trong các chương trình thời sự phát thanh và truyền hình" do Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Phước tổ chức.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên thời sự của Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ như Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại hội thảo, các nhà báo cũng trao đổi nhiều kinh nghiệm về cách thu hình, phóng sự thời sự tại hiện trường; phương pháp biên tập một chương trình thời sự phát thanh-truyền hình ở địa phương.

Đại diện Phòng thời sự của các Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương, Đài Phát thanh-Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu đã khái quát và đưa ra một góc nhìn rộng hơn về cách thể hiện tin, phóng sự thời sự phát thanh-truyền hình hấp dẫn và các phương pháp nâng cao chất lượng chương trình thời sự phát thanh-truyền hình khu vực miền Đông Nam bộ, thể hiện cho được thông tin sôi động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước.

Các đại biểu dự hội thảo cho rằng, trước yêu cầu của người xem truyền hình hiện nay, người làm thời sự phát thanh-truyền hình phải biết dựng kết cấu một chương trình sao cho thật khoa học, từng chi tiết trong bản tin ngắn gọn, cô đọng, súc tích, dễ hiểu; hình ảnh đẹp, bố cục chặt chẽ, chuẩn xác, âm thanh rõ ràng; hình ảnh phải chứa đựng thông tin, bắt mắt.

Các nhà báo nhất trí rằng chương trình thời sự phát thanh-truyền hình, bản tin hay phóng sự truyền hình là một sản phẩm tập thể, do đó cần phát huy hết khả năng của các thành viên tham gia; cần có sự trao đổi, bàn bạc thấu đáo và cùng chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình.

Đáng chú ý là trăn trở của nhà báo Toàn Thắng, Trưởng Phòng thời sự Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Phước: “Trong thời kỳ bùng nổ thông tin, xuất hiện quá nhiều kênh truyền hình như hiện nay, sự hợp tác giữa các Đài Phát thanh-Truyền hình thuộc Cụm thi đua số 7, khu vực miền Đông Nam bộ là hết sức cần thiết.”

Cũng tại hội thảo này, các thành viên trong Cụm thi đua các Đài Phát thanh-Truyền hình khu vực miền Đông Nam bộ đã cùng đánh giá về việc thực hiện trang “Sức sống Miền Đông” trong thời gian qua và bàn các phương hướng thực hiện trong thời gian tới./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục