Nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ chủ quyền trên biển

Quảng Bình chỉ thị cho các sở, ban ngành cùng người dân nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ chủ quyền, giữ gìn trật tự an toàn trên biển.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa chỉ thị cho các sở, ban ngành, các lực lượng vũ trang, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cùng người dân nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ chủ quyền, giữ gìn trật tự an toàn trên biển nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

Chỉ thị nêu rõ ngoài việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên biển, các sở, ban ngành, các lực lượng vũ trang, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cùng người dân cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện để ngăn chặn và xử lý có hiệu quả tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Bên cạnh việc tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ, Quy chế khu vực biên giới, tỉnh yêu cầu người dân, cùng các cơ quan, đơn vị hoạt động, lao động trên biển chấp hành các quy định về đảm bảo hàng hải, đánh bắt thủy hải sản, không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác.

Ngoài ra, các cấp, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cần tích cực tham gia trong công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật...

Để Chỉ thị phát huy hiệu quả và thực sự đi vào cuộc sống, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Bình có vùng biển với hơn 20.000km2 mặt nước, nằm phía Tây Nam Vịnh Bắc Bộ, có vị trí chiến lược quan trọng và tiềm năng to lớn về kinh tế.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự trên vùng biển, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để khai thác có hiệu quả nguồn lợi, thực hiện chiến lược kinh tế biển là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của tỉnh.

Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng và đông đảo ngư dân nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn trên vùng biển tỉnh Quảng Bình cơ bản giữ vững ổn định, hiệu quả kinh tế từng bước được nâng cao, công tác bảo vệ, hỗ trợ ngư dân, dự báo, cảnh báo thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trên biển ngày càng được chú trọng.

Cũng nằm trong chương trình tăng cường việc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên biển, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều công việc thiết thực. Trong đó đáng chú ý có việc xây dựng các tổ, đội tàu thuyền, ngư dân đoàn kết trong giúp đỡ, tương trợ nhau trong khai thác và đánh bắt hải sản trên biển.

Đến nay, ngư dân tại tỉnh Quảng Bình xây dựng được 265 tổ đoàn kết với 93% tàu, thuyền, cùng 9.995 thuyền viên trên địa bàn tham gia hoạt động.

Các địa phương xây dựng được nhiều tổ đoàn kết khai thác hải sản tại tỉnh là huyện Bố Trạch với 81 tổ, huyện Quảng Trạch với 114 tổ và thành phố Đồng Hới với 61 tổ.../.

Mạnh Thành (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục