Nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp vùng ven bờ

Hơn 250 đại biểu dự tập huấn truyền thông quản lý tổng hợp vùng ven biển Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ, tổ chức 18/7, ở Bình Thuận.
Hơn 250 đại biểu là cán bộ quản lý, hoạch định chính sách về biển và hải đảo, đại diện cộng đồng dân cư sử dụng và khai thác tài nguyên và môi trường biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tham dự tập huấn truyền thông về quản lý tổng hợp vùng ven biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, tổ chức ngày 18/7, tại tỉnh Bình Thuận.

Dự án xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình truyền thông về quản lý tổng hợp đới bờ cho dải ven biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ giai đoạn 2011-2013 được triển khai tại 14 tỉnh, thành ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận.

Trong những năm gần đây, nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị tác động mạnh, có dấu hiệu suy giảm chất lượng và số lượng. Trước thực trạng đó, khai thác và bảo tồn tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên đang là một mục tiêu lớn, chương trình tập huấn về quản lý tổng hợp vùng bờ là một trong những động lực thiết thực để đạt được điều này.

Mục tiêu đến năm nay có hơn 50% lãnh đạo, cán bộ công chức tại 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ được nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp đới bờ; hơn 20% doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân hoạt động vùng bờ tại các địa phương này được nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp đới bờ; đồng thời cam kết thực hiện theo nguyên tắc phát triển biển Đông; hơn 30% cư dân đang có các hoạt động khai thác, sử dụng gắn với tài nguyên và môi trường vùng bờ được phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về giá trị tài nguyên vùng bờ và nguyên tắc thực hiện quản lý tổng hợp đới bờ.

Bờ biển Bình Thuận dài 192km, thuộc loại bờ biển bị biến động mạnh bởi sóng và gió. Dọc ven biển có nhiều loại đường bờ như bãi cát, đá gốc và các bãi đá ngầm, rạng san hô đang bị suy thoái, ruộng muối, cồn cát đang bị hoang hóa với diện tích hơn 35.000ha… việc triển khai áp dụng quản lý tổng hợp vùng ven bờ tại Bình Thuận nhằm đạt tới sự phát triển hài hòa, nâng cao nhận thức về sử dụng tài nguyên, bảo vệ và phục hồi nguồn tài nguyên bị cạn kiệt và suy thoái.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những thông tin, kinh nghiệm, thực tiễn từ một số tỉnh, thành phố trong nước và các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để các đại biểu hiểu rõ hơn về phương pháp quản lý tổng hợp vùng bờ, từ đó triển khai có hiệu quả ở những địa phương có biển một cách khoa học và mang tính bền vững./.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục