Nắng nóng cục bộ

Trung và Nam Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ do ảnh hưởng của gió Tây Nam kết hợp hiệu ứng phơn, có nơi lên đến 37 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nhận định, hiện mưa trên khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã giảm hẳn. Trong ngày ngày hôm nay (12/8), nhiệt độ khu vực Bắc Bộ tăng thêm 2-3 độ C, ban ngày trời nắng.

Đặc biệt, khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn xuất hiện nắng nóng cục bộ do chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam kết hợp hiệu ứng phơn, có nơi nền nhiệt độ lên đến 37 độ C.

Đã có nhiều vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn các tỉnh này trong những ngày vừa qua do nắng nóng cộng với độ ẩm duy trì ở mức thấp kéo dài nhiều ngày. Các cánh rừng có nguy cơ cảnh báo cháy rừng cấp 4 - cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm) bao gồm thuộc các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết tiếp tục tốt do vẫn chịu tác động chính của gió mùa tây nam cường độ yếu nên mưa dông hầu như không xảy ra, ban ngày trời nắng sớm và kéo dài, nhiệt độ ít thay đổi so với 24 giờ vừa qua.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 12/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, phía bắc ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, phía nam 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục