Nắng nóng diện rộng duy trì tại Bắc Bộ, nhiệt độ trên 38 độ C

Ngày hôm nay (17/7), nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.
Nắng nóng diện rộng duy trì tại Bắc Bộ, nhiệt độ trên 38 độ C ảnh 1(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày hôm nay (17/7), nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Thủ đô Hà Nội tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra trong khoảng 11-17 giờ.

Nắng nóng còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tiếp theo ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dù mưa dông diễn ra tại khắp các tỉnh thành trên cả nước nhưng thời tiết nắng nóng vẫn được duy trì với nhiệt độ cao nhất lên đến 39 độ C.

Dự báo cho các vùng ngày 17/7 như sau, thủ đô Hà Nội: đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng nóng, riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa- Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng- Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày năng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục