Nắng nóng gay gắt làm hai người chết tại Nhật Bản

Ngày 11/8 là ngày thứ hai liên tiếp Nhật Bản phải tiếp tục hứng chịu đợt nóng gay gắt, có những nơi nhiệt độ vượt quá 40 độ C.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, ngày 11/8 là ngày thứ hai liên tiếp Nhật Bản tiếp tục hứng chịu đợt nóng gay gắt, có những nơi nhiệt độ vượt quá 40 độ C.

Những nơi được ghi nhận nóng trên 40 độ C là ở Kofu thuộc quận Yamanashi, miền Trung Nhật Bản (40,6 độ C), ở Shimanto, quận Kochi, miền Tây Nhật Bản (40,4 độ C). Trong số 927 trạm quan sát trên cả nước có 297 điểm có nhiệt độ vượt quá 35 độ C, trong đó có thủ đô Tokyo với nhiệt độ lên tới 38,3 độ C.

Nắng nóng tại Nhật Bản đã làm hai người thiệt mạng và ba người phải nhập viện sau khi có triệu chứng say nắng. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục trong khoảng một tuần tới.

Trước đó, ngày 10/8 là ngày đầu tiên trong 6 năm qua, nhiệt độ vượt quá 40 độ C đo được tại Nhật Bản.

Trong khi đó, ngày 10/8, núi lửa Rokatenda trên đảo Palue của Indonesia bắt đầu hoạt động, phun tro và dung nham nóng, làm chết 6 người đang ngủ trên một bãi biển. Núi lửa hoạt động cũng đã khiến ít nhất 2.000 người dân địa phương phải sơ tán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục