Nắng nóng giảm bớt tại Nam bộ, gia tăng tại miền Trung

Nam bộ trong ngày hôm nay giảm nắng nóng, thời gian nóng ngắn đi chỉ còn từ trưa đến đầu giờ chiều, nhưng nắng nóng sẽ gia tăng ở miền Trung.
Nắng nóng giảm bớt tại Nam bộ, gia tăng tại miền Trung ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Kha/TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương nhận định, trong ngày 5/5, nắng nóng sẽ gia tăng ở miền Trung.

Những điểm vùng núi là rõ rệt nhất như Tương Dương, Tuyên Hóa, Khe Sanh và Nam Đông với nền nhiệt từ 35-37 độ C.

Nam bộ trong ngày hôm nay giảm nắng nóng, thời gian nóng ngắn đi chỉ còn từ trưa đến đầu giờ chiều.

Riêng Tây Nguyên vẫn còn một vài điểm nắng nóng với nền nhiệt từ 35-38 độ C.

Đến chiều tối, cả hai khu vực này sẽ có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Vịnh Bắc bộ có gió giật cấp 6, có lúc cấp 7, biển động. Các vùng biển khác đều duy trì thời tiết tốt.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/5, phía Tây Bắc bộ đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía nam có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng giảm bớt tại Nam bộ, gia tăng tại miền Trung ảnh 2Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục