Nắng nóng ở miền Nam Ấn Độ khiến 70 người thiệt mạng

Một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết ít nhất 70 người đã tử vong vì nắng nóng tại bang Telangana, miền Nam nước này trong những ngày qua.
Nắng nóng ở miền Nam Ấn Độ khiến 70 người thiệt mạng ảnh 1 Cánh đồng khô nẻ tại ngoại ô Agartala. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/4, một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết ít nhất 70 người đã tử vong vì nắng nóng tại bang Telangana, miền Nam nước này trong những ngày qua.

Phần lớn nạn nhân là những người làm việc thời vụ và nông dân - những người phải làm việc dưới ánh nắng mặt trời.

Nguồn tin này cũng cho biết, huyện Mahabubnagar có số người chết cao nhất với 28 người.

Theo Cơ quan khí tượng Ấn Độ, chưa có dấu hiệu nào cho thấy nắng nóng sẽ giảm bớt trong những ngày tới.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân thận trọng khi thời tiết nắng nóng.

Năm 2015, hơn 500 người đã thiệt mạng vì nắng nóng tại bang Telangana và bang láng giềng Andhra Pradesh.

Tình trạng nắng nóng kéo dài thường xuyên diễn ra hàng năm tại nhiều vùng ở Ấn Độ, khiến hàng trăm người thiệt mạng, chủ yếu là người nghèo.

Riêng trong đợt nắng nóng nghiêm trọng kéo dài hơn nửa tháng hồi tháng Năm năm ngoái, số người thiệt mạng trên cả nước đã lên tới hơn 2.000 người.

Nắng nóng cũng dẫn tới tình trạng cắt điện do nhu cầu sử dụng quá tải, ảnh hưởng tới sinh hoạt của hàng chục nghìn người dân Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục