Nắng xuất hiện trở lại, Bắc Bộ nền nhiệt tăng thêm 1-2 độ C

Ngày hôm nay (30/8), nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng thêm, nhiều nơi có nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông về chiều, đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan.
Nắng xuất hiện trở lại, Bắc Bộ nền nhiệt tăng thêm 1-2 độ C ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Kha/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (30/8), nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng thêm, nhiều nơi có nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông về chiều, đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trong ngày, các tỉnh phía Bắc sẽ tăng thêm 1-2 độ C so với ngày hôm qua, nắng xuất hiện trở lại, cao nhất ở phía Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình cao nhất 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ cũng như khu vực đồng bằng cao nhất 33 độ C, một số nơi như khu vực Hà Nội trên 33 độ C.

Tại Trung Bộ, các thành phố phía Bắc nhiều mây, nhiệt độ 32 độ C; từ Huế xuống Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết nắng mạnh hơn và cảm giác nóng về trưa và chiều khi nền nhiệt đạt 34 độ C.

Về chiều trời chuyển mưa dông kèm khả năng xảy ra tố lốc, gió giật và sấm sét.

Với Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ tại Plâyku, Buôn Ma Thuột 30-32 độ C, riêng tại Đà Lạt 26 độ C; nhiệt độ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau 33-34 độ C.

Về chiều tối, những cơn mưa dông rải rác sẽ tiếp tục xảy ra, có những điểm mưa vừa, mưa to cục bộ gây ra hiện tượng dông sét, lốc xoáy, gió giật mạnh tiềm ẩn.

Trên biển, từ vịnh Bắc Bộ ra đến Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa trời có mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống 4-10km trong mưa.

Huyện đảo Trường Sa gió ổn định cấp 4-5, có nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục