NASA, Chevron hợp tác phát triển công nghệ vũ trụ

NASA bắt tay với Chevron phát triển các công nghệ tiên tiến được sử dụng trong những môi trường khắc nghiệt ở Trái Đất và vũ trụ.
Phòng thí nghiệm phản lực (JPL) thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) ngày 25/7 cho biết đã bắt tay với Chevron để phát triển các công nghệ tiên tiến được sử dụng trong những môi trường khắc nghiệt cả trên Trái Đất và trong vũ trụ.

Tân Hoa Xã ngày 26/7 đưa tin theo quan hệ đối tác được giám đốc JPL Charles Elachi và giám đốc Công ty Công nghệ Năng lượng Chevron Paul Siegele ký kết thành lập, JPL sẽ hỗ trợ trong việc chứng minh, phát triển và thương mại hóa một loạt công nghệ được hưởng lợi từ di sản độc nhất của JPL trong hoạt động khám phá vũ trụ.

Theo JPL, những công nghệ này gồm các van kiểm soát có chọn lọc dòng dầu và khí từ những sự hình thành địa chất khác nhau trong một giếng; động cơ bơm 1 pha hoạt động liên tục ở đáy giếng sâu; các cảm biến và thiết bị điện tử triển khai ở lỗ khoan; và các hệ thống kiểm soát tổng hợp theo dõi nhiệt độ, áp suất, tốc độ dòng chảy trong giếng sâu cũng như đánh giá trạng thái của các hoạt động khoan.

JPL khẳng định: "Sự hợp tác mới này sẽ mang lại lợi ích cho NASA bằng việc thúc đẩy hơn nữa những công nghệ mà một ngày nào đó có thể được sử dụng để khám phá các hành tinh khác, đồng thời cũng sẽ đẩy mạnh quá trình thương mại hóa các công nghệ được phát triển để phục vụ mục đích thăm dò vũ trụ. Quan hệ đối tác cũng sẽ giúp Chevron phát triển nguồn năng lượng của mình để mang lại một tương lai năng lượng tốt hơn cho tất cả chúng ta."

Đặt trụ sở tại San Ramon, bang California, Chevron là một trong những công ty năng lượng đa quốc gia hàng đầu thế giới./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục