Nasdaq tăng điểm nhờ thương vụ 14 tỷ USD giữa Pfizer, Medivation

Phiên 22/8, với chỉ số Nasdaq được coi như “điểm sáng” duy nhất nhờ vào thương vụ mua bán trị giá khoảng 14 tỷ USD giữa hãng dược phẩm của Mỹ Pfizer và “người đồng hương” Medivation.
Nasdaq tăng điểm nhờ thương vụ 14 tỷ USD giữa Pfizer, Medivation ảnh 1Tại sàn giao dịch chứng khoán New York của Mỹ ngày 2/8 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Phần lớn các chỉ số chứng khoán Âu-Mỹ đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 22/8, với chỉ số Nasdaq được coi như “điểm sáng” duy nhất nhờ vào thương vụ mua bán trị giá khoảng 14 tỷ USD giữa hãng dược phẩm “khổng lồ” của Mỹ Pfizer và “người đồng hương” Medivation.

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones Industrial Average và S&P 500 đều giảm 0,1% xuống các mức lần lượt là 18.529,42 điểm và 2.182,64 điểm trong khi chỉ số Nasdaq lại tăng 0,1% và chốt phiên ở mức 5.244,60 điểm.

Trong khi đó, ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, sắc đỏ cũng bao trùm khắp các sàn chứng khoán, với chỉ số FTSE 100, chỉ số DAX 30 và CAC 40 lần lượt hạ 0,4%, 0,5% và 0,2% xuống 6.828,54 điểm, 10.494,35 điểm và 4.389,94 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 cũng để mất 0,3% xuống còn 2.960,37 điểm.

Phiên 22/8, các chỉ số chứng khoán không biến động nhiều do thị trường giao dịch thận trọng để chờ đợi các số liệu kinh tế sắp được công bố cùng bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/8 tới.

Chuyên gia Chris Low đến từ hãng tài chính FTN Financial cho hay tâm lý ngại “bất ngờ” đã khiến giới đầu tư không sẵn sàng giao dịch trong phiên này.

Ngày 22/8, hãng dược phẩm “khổng lồ” của Mỹ Pfizer thông báo đã đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 14 tỷ USD nhằm mua lại công ty công nghệ sinh học Medivation.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, giá cổ phiếu của Medivation, niêm yết tại Nasdaq, đã tăng gần 20% trong khi giá cổ phiếu của Pfizer lại giảm 0,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục