NATO chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm hỗ trợ quân đội Afghanistan

Các nước đồng minh NATO đã cam kết với Mỹ rằng họ sẽ chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trong vòng 3 năm tới để hỗ trợ cho quân đội Afghanistan.
NATO chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm hỗ trợ quân đội Afghanistan ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, Nhà điều hành cấp cao Afghanistan Abdullah Abdullah và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw, Ba Lan ngày 9/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/7, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết các nước đồng minh NATO đã cam kết với Mỹ rằng họ sẽ chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trong vòng 3 năm tới để hỗ trợ cho quân đội Afghanistan.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong ngày thứ 2 của Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở Ba Lan, ông Stoltenberg nói: "Chúng tôi đã sẵn sàng chi 1 tỷ USD, ngoài những cam kết của Mỹ."

Về sứ mệnh của NATO huấn luyện các lực lượng vũ trang Afghanistan, Tổng Thư ký Stoltenberg nêu rõ NATO "sẵn sàng ở lạ sau năm 2016."

Dự kiến sứ mệnh này sẽ tiếp tục trong năm 2017 với 12.000 binh sỹ NATO và Mỹ.

Về mối quan hệ với Nga, khi được hỏi nội dung thảo luận giữa 28 nhà lãnh đạo NATO tại Hội nghị thượng đỉnh, ông Stoltenberg cho biết các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí duy trì một chính sách thống nhất đối với Nga là răn đe và đối thoại.

Ông Stoltenberg nói: "Thông điệp chính là liên minh (NATO) đoàn kết, sát cánh bên nhau."

Ông Stoltenberg cũng khẳng định hiện NATO "không thấy có bất kỳ mối đe dọa trước mắt nào nhằm vào bất cứ đồng minh nào" trong liên minh quân sự này.

Ông nhấn mạnh "Nga không phải là một đối tác chiến lược của NATO, nhưng hai bên cũng không ở trong tình trạng Chiến tranh Lạnh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục