NATO điều 2.000 lính đến Romania tiến hành tập trận Noble Jump

Ngày 1/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã điều động khoảng 2.000 lính đến Romania để tiến hành cuộc tập trận mang tên Noble Jump 2017.
NATO điều 2.000 lính đến Romania tiến hành tập trận Noble Jump ảnh 1Binh sỹ NATO đến Romania tham gia tập trận. (Nguồn: sofiaglobe.com)

Ngày 1/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã điều động khoảng 2.000 lính đến Romania để tiến hành cuộc tập trận mang tên Noble Jump 2017.

Theo thông báo của quan chức NATO, mục đích của cuộc tập trận này là nhằm thử nghiệm thách thức về hậu cần với Tổ công tác VJTF (Tổ công tác phản ứng rất nhanh) và đánh giá khả năng của NATO trong việc triển khai nhanh chóng một lực lượng chiến đấu đến một khu vực được giao.

[Gần 9.000 binh sỹ của NATO tham gia tập trận tại Estonia]

Một bộ phận của VJTF gồm khoảng 2.000 binh sĩ đến từ các căn cứ Albania, Bungary, Đức, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh, với hơn 500 xe, máy bay trực thăng chiến đấu sẽ tập trung tại khu vực trung tâm Brasov của Romania.

Tham gia cuộc tập trận Noble Jump 2017 còn có khoảng 2.000 lính của quân đội Romania.

Giám đốc điều hành VJTF, Thiếu tướng Ian Cave cho biết, cuộc tập trận này sẽ kiểm tra khả năng hoạt động của các thành phần thuộc VJTF và mức độ thực hiện ở Bungary và Romania trong Kế hoạch sẵn sàng hành động để tăng khả năng phản ứng của liên minh. Noble Jump 2017 bắt đầu diễn ra vào ngày 29/5 và sẽ kéo dài đến ngày 22/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục