NATO huấn luyện binh sỹ Iraq vô hiệu hóa bom do IS cài đặt

Khoảng 30 binh sỹ Iraq tham gia khóa huấn luyện kéo dài 5 tuần nhằm đối phó với các loại thiết bị nổ tự tạo gây chết người.
NATO huấn luyện binh sỹ Iraq vô hiệu hóa bom do IS cài đặt ảnh 1Quân đội Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống IS tại Mosul, Iraq ngày 10/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 5/2 cho biết tổ chức này đã bắt đầu tiến hành khóa huấn luyện binh sỹ Iraq cách thức vô hiệu hóa những quả bom do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cài đặt.

Đây là sự mở rộng một chương trình vốn đã được triển khai ở nước láng giềng Jordan.

Khoảng 30 binh sỹ Iraq tham gia khóa huấn luyện kéo dài 5 tuần này nhằm đối phó với các loại thiết bị nổ tự tạo gây chết người. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg được dẫn lời trong một tuyên bố cho biết: "Vũ khí lợi hại nhất mà chúng tôi có trong cuộc chiến chống khủng bố là huấn luyện các lực lượng địa phương. M​ột lực lượng quân sự Iraq hiệu quả hơn đồng nghĩa với một Iraq an toàn hơn và một Trung Đông ổn định hơn."

Kể từ hồi tháng 1, các cố vấn NATO ở Iraq đã giám sát các khóa huấn luyện có sự hợp tác giữa quân đội và dân sự. Kể từ tháng 10/2016, NATO đã triển khai các máy bay trinh sát trang bị hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không (AWACS) trong khu vực nhằm củng cố cuộc chiến IS của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục