NATO kêu gọi các quốc gia đồng minh tăng ngân sách quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh chính phủ các quốc gia đồng minh cần phải chấm dứt việc cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng.
NATO kêu gọi các quốc gia đồng minh tăng ngân sách quốc phòng ảnh 1Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới ngày 30/1 ở Brussels nhân dịp công bố Báo cáo hoạt động năm 2014, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh chính phủ các quốc gia đồng minh cần phải chấm dứt việc cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng.

Ông Stoltenberg đề nghị các quốc gia thành viên phải dành ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho ngân sách quốc phòng.

Hiện nay chỉ có một vài quốc gia đạt mức này trong khi châu Âu ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức và đe dọa, đặc biệt sau một năm đen tối.

Tổng Thư ký NATO khẳng định trong năm 2014, các đồng minh châu Âu đã chi khoảng 250 tỷ USD cho quốc phòng, giảm 7 tỷ USD (khoảng 3%).

Người đứng đầu NATO cũng nhắc lại các lãnh đạo nhà nước và chính phủ của 28 quốc gia đồng minh cần phải thực hiện lời cam kết trong năm 2014 tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh quân sự này hồi đầu tháng 9/2014 ở xứ Wales là "không cắt giảm chi phi quốc phòng với mục đích dành 2% GDP cho thập niên 2014-2024 và chi tiêu nguồn tiền này một cách hiệu quả."

Theo Tổng Thư ký NATO, về lâu dài, khó đạt được mục tiêu đề ra nếu ngân sách quốc phòng bị cắt giảm. Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải chi nhiều hơn và tiêu tốt hơn để duy trì lực lượng sẵn sàng đối mặt với các mối đe dọa."

Theo báo cáo của NATO, năm 2010, các đồng minh châu Âu đã dành 275 tỷ USD cho quốc phòng. Riêng năm 1990, một năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, 14 đồng minh châu Âu đã chi 314 tỷ USD cho lĩnh vực quốc phòng. Kể từ đó, thêm 12 quốc gia châu Âu gia nhập NATO.

Tổng Thư ký NATO cho rằng bối cảnh an ninh đã thay đổi căn bản khi đánh giá năm 2014 là một "năm đen tối" với việc Nga can thiệp vào Ukraine và nhiều mối đe dọa mới nổi, trong đó có Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các chi nhánh của tổ chức này mọc lên ở khắp nơi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục