NATO kêu gọi Đức và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tranh cãi ngoại giao

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Đức chấm dứt cuộc tranh cãi về chuyến thăm của các nghị sỹ Đức tới căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ.
NATO kêu gọi Đức và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tranh cãi ngoại giao ảnh 1Căn cứ không quân Incirlik ở ngoại ô thành phố Adana, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng presstv.ir, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Đức chấm dứt cuộc tranh cãi về chuyến thăm của các nghị sỹ Đức tới căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn NATO ngày 16/7 cho biết ông Stoltenberg đã liên lạc và kêu gọi Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu chấm dứt cuộc tranh cãi trên.

[Ankara cấm các nghị sỹ Đức thăm binh sỹ đồn trú tại Thổ Nhĩ Kỳ]

Quan chức này bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có thể ấn định được thời điểm phù hợp để tổ chức chuyến thăm."

Bất đồng bắt đầu bùng nổ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối cho phép các nghị sỹ Đức thăm binh lính đóng tại các căn cứ không quân Incirlik và Konya. Trước đó, Đức đã ngăn chặn các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tới nước này để tiến hành vận động cho cuộc trưng cầu dân ý về mở rộng quyền lực của tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục