NATO: Nga đang cấp vũ khí cho quân ly khai ở Đông Ukraine

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg tuyên bố Nga vẫn đang cấp các loại vũ khí cho lực lượng ly khai để chiến đấu chống Chính phủ Ukraine.
Tay súng l​y khai làm nhiệm vụ trong một chiến dịch quân sự ở thị trấn Torez thuộc khu vực Donetsk ngày 14/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 21/9 tuyên bố Nga vẫn đang cấp các loại vũ khí cho lực lượng ly khai để chiến đấu chống Chính phủ Ukraine bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn mới ở miền Đông nước này.

Phát biểu khi đang ở thăm Ukraine, ông Stoltenberg cho biết: “Tình hình rất mong manh. Nga tiếp tục hỗ trợ lực lượng ly khai (ở miền Đông Ukraine), cung cấp cho họ vũ khí với những loại thiết bị khác nhau, huấn luyện, các lực lượng.”

Ông Stoltenberg cùng ngày đã tới Ukraine bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia Đông Âu này.

Theo kế hoạch, ông Stoltenberg sẽ hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Petro Poroshenko. Sau đó, ngày 22/9, Tổng Thư ký NATO Stoltenberg sẽ tham dự cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục