NATO nhất trí tăng hợp tác EU trong chống nạn di cư trái phép

Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trong việc ngăn chặn nạn di cư trái phép.
NATO nhất trí tăng hợp tác EU trong chống nạn di cư trái phép ảnh 1Ảnh tư liệu: Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi Libya ngày 4/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trong việc ngăn chặn nạn di cư trái phép.

Phát biểu trước báo giới, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác NATO-EU đang chặt chẽ hơn bao giờ hết, đồng thời cho biết ông cùng Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini sẽ trình bày những bước đi mà hai bên đang thực hiện nhằm đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới.

Ông Stoltenberg cũng tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO đã quyết định sẽ tiếp tục triển khai lực lượng tại biển Aegean để ngăn chặn nạn di cư trái phép.

Hiện NATO và EU đang thảo luận về việc tăng cường hợp tác toàn diện nhằm đối phó với những thách thức an ninh mới.

Ba tháng sau Hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Vácsava (Ba Lan), các Bộ trưởng Quốc phòng NATO nhóm họp trong hai ngày 26-27/10 tại Brussels (Bỉ) nhằm đánh giá việc triển khai các tiểu đoàn đa quốc gia tới 3 nước vùng Baltic và Ba Lan, đồng thời đưa ra các chính sách khác của khối trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục