"NATO sẵn sàng hỗ trợ chính phủ đoàn kết tương lai của Libya"

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh này sẵn sàng hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc trong tương lai của Libya, song vẫn phản đối bất cứ sự can thiệp quân sự nào tại đây.
 "NATO sẵn sàng hỗ trợ chính phủ đoàn kết tương lai của Libya" ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh này sẵn sàng hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc trong tương lai của Libya, song vẫn phản đối bất cứ sự can thiệp quân sự nào tại đây.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Repubblica (Italy) số ra ngày 6/12, ông Stoltenberg nói: “Nếu một chính phủ đoàn kết dân tộc được thành lập (ở Libya), chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ chính phủ đó. Tuy nhiên, không phải chúng tôi đang thảo luận về một chiến dịch quân sự mới quy mô lớn tại Libya và tôi sẽ không đưa ra khuyến nghị về điều đó.”

Bình luận này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi các phe phái giao tranh ở Libya thông báo đã đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt thế bế tắc chính trị ở quốc gia Bắc Phi này kể từ khi ông Moamer Kadhafi bị lật đổ.

Dự kiến vào ngày 13/12 tới Italy sẽ đăng cai một hội nghị quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ Libya bị sụp đổ hoàn toàn cũng như chặn đứng bước tiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục