NATO sẽ tiếp tục ưu tiên tăng chi tiêu cho quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố ưu tiên hàng đầu đối với liên minh quân sự này là tăng chi tiêu quốc phòng, như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu.
NATO sẽ tiếp tục ưu tiên tăng chi tiêu cho quốc phòng ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AP)

Theo AFP/Reuters, ngày 14/2, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố ưu tiên hàng đầu đối với liên minh quân sự này là tăng chi tiêu quốc phòng, như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu.

Khi được hỏi về phản ứng của NATO trước lời kêu gọi của ông Trump rằng liên minh này cần làm nhiều hơn để chia sẻ gánh nặng với Washington, ông Stoltenberg khẳng định: “Việc quan trọng nhất là chúng tôi tăng chi tiêu quốc phòng và đó chính xác là những gì chúng tôi đang tiến hành.” 

Bên cạnh đó, ông Stoltenberg cũng cho biết chi tiêu quốc phòng của các thành viên châu Âu thuộc NATO và Canada trong năm 2016 đã tăng khoảng 3,8%, tương đương khoảng 10 tỷ USD so với năm 2015.

Ông Stoltenberg cho hay các nước Latvia, Litva và Romania đang tiến đến mục tiêu chi tiêu quốc phòng đạt mức ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong khi Đức cũng đang tăng chi tiêu trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, ông cho hay trong năm 2015, chỉ có Anh, Ba Lan, Hy Lạp và Estonia đã đạt mục tiêu chi tiêu 2% GDP của khối này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục