NATO tăng cường quy mô các cuộc tập trận trong năm 2015

NATO sẽ tăng cường các cuộc tập trận quy mô lớn nhất kể từ sau thời kỳ chiến tranh Lạnh, cũng như đẩy nhanh quá trình thành lập lực lượng phản ứng nhanh ở Ba Lan và các nước Baltic.
NATO tăng cường quy mô các cuộc tập trận trong năm 2015 ảnh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong bài phát biểu tại trung tâm chỉ huy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Mons, Bỉ ngày 11/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh trong năm 2015, khối quân sự này sẽ tăng cường các cuộc tập trận với cường độ và quy mô lớn nhất kể từ sau thời kỳ chiến tranh Lạnh, cũng như đẩy nhanh quá trình thành lập lực lượng phản ứng nhanh (VJTF) gồm 5.000 quân triển khai ở các nước đồng minh phía Đông như Ba Lan và các nước Baltic.

Theo ông Stoltenberg, NATO đưa ra quyết định thành lập VJTF hồi tháng 9/2014. Theo dự kiến, VJTF sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2016 với khoảng 5.000 binh sỹ có khả năng triển khai bất kì nơi nào trong vòng vài ngày, ngoài ra các trung tâm chỉ huy của lực lượng này sẽ đặt tại các nước thành viên Đông Âu của NATO. Đây sẽ là những đơn vị đầu tiên của Lực lượng phản ứng chung của NATO trong tương lai, dự kiến lên tới 30.000 binh sỹ.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết dự kiến trong tháng 4 tới, NATO sẽ có cuộc tập trận chuẩn bị và triển khai nhanh đầu tiên. Sau đó vào tháng 6/2015, NATO sẽ có cuộc tập trận thứ hai về khả năng triển khai nhanh quân từ Đức, Hà Lan, Na Uy và Cộng hòa Séc tới khu vực huấn luyện Zagan ở miền Tây Ba Lan để đối phó với một cuộc khủng hoảng đang hình thành.

Cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong năm 2015 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 và 11 tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với sự tham gia của 25.000 quân từ hầu hết các nước thành viên của khối. Đây sẽ là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất của NATO từ nhiều năm qua.

Các quan chức NATO nhấn mạnh các cuộc tập trận này không nhằm vào bất kỳ nước nào, mà là một phần trong các nỗ lực của NATO nhằm đối phó với các mối đe dọa ở phía Đông, cũng như Trung Đông và Bắc Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục