NATO triển khai chiến dịch đảm bảo an ninh ở Địa Trung Hải

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 9/11 bắt đầu triển khai chiến dịch mới đảm bảo an ninh hàng hải thường xuyên trên Địa Trung Hải, mang tên "Chiến dịch người bảo vệ biển."
NATO triển khai chiến dịch đảm bảo an ninh ở Địa Trung Hải ảnh 1Tàu khu trục của Italy. (Nguồn: rt.com)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 9/11 đã bắt đầu triển khai chiến dịch mới đảm bảo an ninh hàng hải thường xuyên trên Địa Trung Hải, mang tên "Chiến dịch người bảo vệ biển."

Thông cáo báo chí của NATO nêu rõ theo chiến dịch trên, 3 tàu của khối quân sự này từ Italy, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ cùng 2 tàu ngầm từ Hy Lạp và Tây Ban Nha sẽ thực hiện những cuộc tuần tra đầu tiên ở giữa Địa Trung Hải.

Máy bay tuần tra biển từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia hỗ trợ.

Đợt tuần tra đầu tiên sẽ kéo dài đến ngày 17/11 tới.

"Chiến dịch người bảo vệ biển" có 3 nhiệm vụ cơ bản gồm nhận thức tình huống trên biển, chống khủng bố và tăng khả năng ứng phó.

Cũng theo quyết định của NATO, các lực lượng tham gia chiến dịch này có thể sẽ thực hiện thêm các nhiệm vụ, trong đó có việc duy trì tự do hàng hải và bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Lực lượng bảo vệ biển hiện chịu sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Liên minh hàng hải đóng trụ sở tại Northwood, Vương quốc Anh.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng Ba vừa qua ở Warszawa của Ba Lan, các nước đồng minh NATO đã nhất trí triển khai một chiến dịch đảm bảo an ninh hàng hải mới trên Địa Trung Hải nhằm ứng phó với tình hình an ninh có nhiều diễn biến mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục